Sự kiện trong nước 12-18/3: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời, Hòa thượng Thích Thanh Sam viên tịch, tưởng niệm 30 năm sự kiện Gạc Ma là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải qua đời
Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã từ trần vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 17/3 tại quê nhà Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933; quê quán huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Là một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở chặng đường đầu của công cuộc Đổi mới-Phát triển đất nước, Thủ tướng Phan Văn Khải là người tích cực và quyết tâm xây dựng thể chế theo tinh thần đổi mới, phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, đi đôi với mở cửa, hội nhập quốc tế.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Phan Văn Khải, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Phan Văn Khải với nghi thức Quốc tang.

Sự kiện trong nước 12-18/3: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời ảnh 1Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải phát biểu tại buổi lễ được Trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)
Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma
Ngày 14​/3, tại nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ trong Sự kiện Gạc Ma diễn ra cách đây 30 năm, vào ngày 14​/3/1988, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma - quần đảo Trường Sa đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh, quyết tử để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tưởng niệm, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Sự kiện trong nước 12-18/3: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời ảnh 2Ban Liên lạc Truyền thống Bộ đội Trường Sa giai đoạn 1984-1988 tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày các chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma-Trường Sa. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)
Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017
Sáng 12​/3, tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn đã quyết định đưa ra danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017.

Đó là: Đinh Quang Hiếu - lĩnh vực học tập; Vũ Bích Ngọc - nghiên cứu khoa học; Vũ Văn Bình - lao động sản xuất; Trần Minh Châu - văn hóa nghệ thuật; Đại úy Phạm Văn Dân - an ninh trật tự; Lê Tú Chinh - thể dục thể thao; Tô Hồng Thái - quốc phòng; Phạm Huy - nghiên cứu khoa học; Nguyễn Khôi - kinh doanh khởi nghiệp; Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu - hoạt động xã hội.

Các cá nhân đoạt giải sẽ được tôn vinh trong dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào ngày 26/3 tới.

Sự kiện trong nước 12-18/3: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời ảnh 3Vận động viên Lê Tú Chinh (Việt Nam) ăn mừng sau khi về đích đoạt huy chương vàng tại SEA Games 29. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Tuyên án 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà
Chiều 13​/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà về cùng tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.”

Tòa đã tuyên án phạt: Hoàng Thế Trung (sinh năm 1960, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà-Hà Nội), Trần Cao Bằng (sinh năm 1954, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex) cùng lĩnh 24 tháng tù giam; Nguyễn Văn Khải (sinh năm 1961, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà-Hà Nội), Vũ Thanh Hải (sinh năm 1960, nguyên Trưởng Phòng Sản xuất, nguyên Quản đốc phân xưởng, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ống sợi thủy tinh Vinaconex), Đỗ Đình Trì (sinh năm 1968, nguyên cán bộ Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam, Bộ Xây dựng, nguyên Trưởng đoàn tư vấn giám sát tại Dự án cấp nước sông Đà-Hà Nội) cùng bị phạt 20 tháng tù giam; Trương Trần Hiển (sinh năm 1957, nguyên Trưởng Phòng Vật tư, thiết bị thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà-Hà Nội) 16 tháng tù giam.

3 Bị cáo Hoàng Quốc Thống (nguyên giám sát viên tại Dự án cấp nước sông Đà) và Nguyễn Biên Hùng (nguyên Phó Trưởng đoàn tư vấn giám sát tại Dự án cấp nước sông Đà) cùng bị phạt 16 tháng tù treo; Bùi Minh Quân (nguyên giám sát viên tại Dự án cấp nước sông Đà) bị phạt 12 tháng tù treo.​

Sự kiện trong nước 12-18/3: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời ảnh 4Bị cáo Hoàng Thế Trung (áo khoác màu đen đứng hàng đầu) và các bị cáo nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Những thay đổi quan trọng trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Ngày 14​/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Theo đó, Quy chế tuyển sinh có một số thay đổi quan trọng:

- Bỏ ngưỡng đầu vào với ngành không đào tạo giáo viên, các trường tự xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, đề án tuyển sinh của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 10 ngày…

- Đảm bảo ngưỡng đầu vào nhóm ngành đào tạo giáo viên, với hình thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là học sinh xếp loại học lực lớp 12 từ giỏi trở lên; trình độ cao đẳng, trung cấp là học sinh xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên…

- Thay đổi khung điểm ưu tiên giữa các khu vực và đối tượng. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

- Công khai tỷ lệ sinh viên có việc làm: Các trường phải cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất. Các trường không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định này không được thông báo tuyển sinh. Trường hợp kê khai thông tin không đúng với điều kiện thực tế sẽ bị xử lý vi phạm…

Sự kiện trong nước 12-18/3: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời ảnh 5(Ảnh minh họa: Quý Trung/TTXVN)
Ca ghép phổi thành công đầu tiên từ người cho chết não
Ngày 16/3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố thực hiện thành công ca ghép phổi lấy từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam.

Thành công này đánh dấu một bước tiến lớn trong lĩnh vực ghép tạng của Bệnh viện sau những thành công về ghép thận, ghép gan trong hai năm vừa qua.

Giáo sư Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện, tổng chỉ huy điều hành tổ chức thực hiện ca ghép cho hay, ghép phổi là cơ hội duy nhất để giành lại sự sống cho người bệnh cũng nhưng cũng là thách thức lớn với các thầy thuốc. Bởi ghép phổi được đánh giá là một trong những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ghép tạng, kể cả với những nước có nền y học tiên tiến trên thế giới.

Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiến hành ca ghép phổi cho bệnh nhân vào ngày 26/2/2018, từ một người cho chết não.

Để chuẩn bị cho ca ghép lịch sử này, Bệnh viện huy động lực lượng hùng hậu lên đến 60 người thuộc Ban chỉ đạo, Ban điều phối-thư ký, Đơn vị ghép phổi của Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bên cạnh đó có sự hỗ trợ của các chuyên gia hàng đầu về gây mê hồi sức và ghép phổi nước ngoài.

Ca ghép phổi diễn ra thành công. Đến nay, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tốt. Người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định, chức năng hô hấp tốt, phim X-quang cho thấy 2 phổi sáng.

Sự kiện trong nước 12-18/3: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời ảnh 6Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép phổi. (Ảnh: PV/vietnam+)
Kiến nghị khởi tố điều tra Dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG
Chiều 14/3, Thanh tra Chính phủ ra thông báo về Kết luận thanh tra toàn diện Dự án Tổng công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Kết luận thanh tra nêu rõ, quá trình thực hiện Dự án đầu tư, Mobifone, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan đã để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, hủy bỏ Quyết định Phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone; giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.


Sự kiện trong nước 12-18/3: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời ảnh 7(Nguồn: anvientv.net)
Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thanh Sam viên tịch
Hòa thượng Thích Thanh Sam - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một vị giáo phẩm cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với Tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc đã viên tịch vào hồi 6 giờ 30 ngày 13/3 tại Tổ đình Đại Thành, số 245 Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hưởng thọ 90 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại Tổ đình Đại Thành, số 245 Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Lễ viếng được cử hành vào hồi 16 giờ ngày 13 đến hết ngày 15/3/2018.

Lễ truy điệu vào hồi 8 giờ 30 ngày 16/3. Sau đó nhập tháp tại khuôn viên Tổ đình Đại Thành, số 245 Lê Phụng Hiểu, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.​

Sự kiện trong nước 12-18/3: Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời ảnh 8Hòa Thượng Thích Thanh Sam.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục