Sự kiện trong nước 5-11/3: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa, Việt Nam tham gia ký kết CPTPP, kiểm tra vụ xâm phạm danh thắng nghiêm trọng tại Tràng An nằm trong số những sự kiện nổi bật của Việt Nam tuần qua.
Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa về tội tổ chức đánh bạc
Chiều 11/3/2018, Bộ Công an ra thông báo chính thức về việc Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa (sinh ngày 10/3/1958 tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Nguyễn Thanh Hóa là nguyên Thiếu tướng Công an nhân dân, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an).

Theo thông báo của Bộ Công an, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, cùng ngày 11/3/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Thanh Hóa.

Sự kiện trong nước 5-11/3: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa ảnh 1Bị can Nguyễn Thanh Hóa. (Nguồn: TTXVN phát)
Việt Nam chính thức ký kết Hiệp định CPTPP tại Chile
Sáng 9-3 (theo giờ Việt Nam), lễ ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã diễn ra tại thủ đô Santiago de Chile dưới sự chủ trì của Tổng thống nước chủ nhà Michelle Bachelet.

Tham gia lễ ký có đại diện 11 quốc gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đã tham gia lễ ký.

Thỏa thuận tự do thương mại đầy tham vọng CPTPP được khởi động cách đây một năm sau khi Mỹ rút lui khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Về cơ bản, CPTPP vẫn giữ nguyên nội dung so với phiên bản gốc với 8.000 trang và chỉ tạm hoãn thực thi 22 điều khoản chủ yếu liên quan tới sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa 11 nước thành viên.

Việc CPTPP chính thức được ký kết sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, giảm đói nghèo và nâng cao chất lượng sống của người dân các quốc gia thành viên.

Hiệp định sẽ tạo ra một trong những khối tự do thương mại lớn nhất thế giới với một thị trường khoảng 499 triệu dân và Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 10,1 nghìn tỷ USD, chiếm 13,5% GDP thế giới.

Sự kiện trong nước 5-11/3: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa ảnh 2Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh (thứ nhất, phải, hàng sau) cùng đại diện 10 nước tham gia lễ ký Hiệp định CPTPP. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Ông Trần Quốc Vượng thay ông Đinh Thế Huynh làm Thường trực Ban Bí thư
Ngày 2/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cho ý kiến về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định:

1- Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016​-2021 thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016​-2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn.

2- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

3- Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021​.

Sự kiện trong nước 5-11/3: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa ảnh 3Đồng chí Trần Quốc Vượng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam năm 2017 được trao cho hai nhà khoa học nữ
Sáng 6​/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 và Giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với nữ sinh.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 được trao cho 2 nhà nữ khoa học: phó giáo sư, tiến sỹ, bác sỹ Trần Vân Khánh, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử, Khoa Kỹ thuật Y học, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen​-Protein, Đại học Y Hà Nội và phó giáo sư, tiến sỹ Đinh Thị Bích Lân, Giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ sinh học, Trường Đại học Huế.

​Phó giáo sư, tiến sỹ, Bác sỹ Trần Vân Khánh là người Việt Nam đầu tiên triển khai thành công liệu pháp điều trị Gen sử dụng mô hình tế bào.

Phó giáo sư, tiến sỹ Đinh Thị Bích Lân là tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu, sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao như các loại kháng nguyên tái tổ hợp của một số mầm bệnh ở gia súc, gia cầm; vắcxin thế hệ mới, sản phẩm của công nghệ ​gen và công nghệ protein tái tổ hợp, có tính an toàn cao trên gia súc...

Sự kiện trong nước 5-11/3: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa ảnh 4Trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 cho các nhà khoa học(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Bộ Y tế Việt Nam nhận giải thưởng quốc tế về kiểm soát thuốc lá
Ngày 7/3, tại thành phố Cape Town, Nam Phi, Quỹ Từ thiện Bloomberg đã vinh danh và trao giải thưởng toàn cầu cho Bộ Y tế Việt Nam vì những nỗ lực và thành tích trong theo dõi, giám sát sử dụng thuốc lá và các chính sách phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đại diện cho Việt Nam nhận giải thưởng quan trọng này.

Giải thưởng được trao cho 6 tổ chức chính phủ và phi chính phủ của Việt Nam, El Salvador, Mexico, Senegal, Uganda và Argentina trong đó Việt Nam là đại diện duy nhất đến từ khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Trong những năm qua, Bộ Y tế Việt Nam đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành và các tổ chức chính trị xã hội trình Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và thành lập Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá.

Theo đó, Luật quy định một số nội dung quan trọng như: cấm hút thuốc hoàn toàn (100% không khói thuốc) tại các địa điểm công cộng trong nhà; in cảnh báo sức khoẻ bằng hình ảnh chiếm 50% diện tích các mặt trưng bày chính của bao thuốc; cấm hoàn toàn việc quảng cáo, khuyến mại, tài trợ thuốc lá và hạn chế trưng bày thuốc lá tại điểm bán lẻ; thành lập Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (VNTCF) từ khoản đóng góp bắt buộc của các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

Sự kiện trong nước 5-11/3: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa ảnh 5Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhận giải thưởng từ Quỹ Từ thiện Bloomberg. (Ảnh: Phi Hùng/Vietnam+)
Thanh tra toàn diện hoạt động du lịch tại khu danh thắng Tràng An
Ngày 7/3, tại Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để thanh tra toàn diện những hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư thuộc ​quần thể ​danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty cổ phần Du lịch Tràng An.

Đoàn thanh tra liên ngành do ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn. Thành phần Đoàn thanh tra gồm có trưởng các ngành Thanh tra, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Bảo hiểm xã hội...

Theo đó, Đoàn thanh tra sẽ làm việc trong 45 ngày, kể từ ngày 7/3, tập trung thanh tra trực tiếp, toàn diện, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với vụ việc sai phạm tại núi Cái Hạ, ​quần thể ​danh thắng Tràng An và việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý di sản, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, quản lý văn hóa, chấp hành luật thuế, kinh doanh dịch vụ du lịch và hoạt động kinh doanh khác.

Kết quả thanh tra sẽ được báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự kiện trong nước 5-11/3: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa ảnh 6Công trình được xây dựng với hệ thống bậc thang lên xuống đỉnh núi có tổng quãng đường dài hơn 1km với khoảng 2.000 bậc thang. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Tàu sân bay Hoa Kỳ đầu tiên thăm Việt Nam
Chiều 5/3, Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Meyer đã cập Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng từ 5-9/3.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam. Chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng nằm trong lộ trình thăm một số nước trong khu vực của Đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đại diện Chỉ huy Đoàn tàu Hải Quân Hoa Kỳ đến chào xã giao Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các nhóm sỹ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như biểu diễn ca nhạc, giao lưu thể thao, thăm và giao lưu tại Làng trẻ em SOS, Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện trong nước 5-11/3: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa ảnh 7Tàu sân bay USS Carl Vinson neo tại vịnh Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Bắt khẩn cấp ca sỹ Châu Việt Cường về hành vi vô ý làm chết người
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, chiều 6/3 đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Việt Cường (sinh năm 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa; là ca sỹ có nghệ danh là Châu Việt Cường) để điều tra làm rõ hành vi vô ý làm chết người.

Cường được xác định là đối tượng liên quan đến vụ cô gái trẻ tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng Cường tại một ngôi nhà ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 30 ngày 5/3, Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên-Huế) rủ chị T.M.H (sinh năm 1998, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên Phượng Anh (chưa xác định được nhân thân) đến nhà Phạm Đức Thế, ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình) để sử dụng ma túy.

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H bị ma nhập nên đã nhét tỏi vào miệng cô gái này.

Hành động của Cường khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.

Qua pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng chị H., gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp, là nguyên nhân khiến chị H tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Sự kiện trong nước 5-11/3: Bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa ảnh 8
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục