Sudan: Đảng Quốc Đại của Tổng thống bị lật đổ được phép tranh cử

Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan cho hay, Đảng Quốc Đại của Tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir sẽ được phép ra tranh cử trong cuộc bầu cử được lên kế hoạch từ trước.
Người biểu tình chống Chính phủ tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Khartoum, Sudan, ngày 8/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người biểu tình chống Chính phủ tập trung bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng ở thủ đô Khartoum, Sudan, ngày 8/4/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 12/4, người đứng đầu ủy ban chính trị của Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan, ông Omar Zeinalabdin cho biết, đảng Quốc Đại của Tổng thống bị lật đổ Omar al-Bashir sẽ được phép ra tranh cử trong cuộc bầu cử được lên kế hoạch từ trước.

Phát biểu họp báo, ông Zeinalabdin cho biết thêm, hội đồng quân sự Sudan có kế hoạch tiến hành đối thoại với những người biểu tình đóng trại bên ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng nước này.

[[Infographics] Đảo chính quân sự tại Sudan, Tổng thống bị bắt giữ]

Quan chức này còn khẳng định sẽ xét xử những kẻ sát hại người biểu tình Sudan.

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Mohammed Ahmed Awad Ibn Auf đã lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm al-Bashir, đồng thời tuyên bố hội đồng quân sự sẽ dẫn dắt giai đoạn chuyển tiếp kéo dài tối hai năm, trước khi tổ chức cuộc tổng tuyển cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục