Sudan giải giáp 54 chiến binh bộ tộc Nuer từ Nam Sudan

Ngày 11/1, Sudan tuyên bố đã tước vũ khí hơn 50 chiến binh thuộc bộ tộc Nuer ở Nam Sudan.
Sudan giải giáp 54 chiến binh bộ tộc Nuer từ Nam Sudan ảnh 1Binh sỹ quân đội Nam Sudan gác tại Malakal thuộc bang Thượng sông Nile, Nam Sudan ngày 31/12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, Sudan tuyên bố đã tước vũ khí hơn 50 chiến binh thuộc bộ tộc Nuer ở Nam Sudan.

Những người đã vượt qua biên giới vào khu vực Heglig thuộc bang Nam Kordofan của Sudan, giáp với bang Unity giàu dầu mỏ của Nam Sudan.

Theo người phát ngôn quân đội Sudan, Sawarmi Khaled Saad, trong ngày 9/1, gần một tiểu đoàn thuộc bộ tộc Nuer đã vượt qua biên giới tại khu vực Heglig. Chính quyền Sudan đã thu giữ vũ khí của 54 người trong số này và đối xử với họ như người tị nạn.

Ông Saad cũng cho biết số còn lại, bao gồm những người từ chối giao nộp vũ khí, đã bị "trục xuất" và quay trở lại Nam Sudan.

Trước đó, ngày 10/1, quân đội Nam Sudan đã giành quyền kiểm soát thành phố Bentiu, thủ phủ bang Unity chiến lược ở miền Bắc nước này, từ nhóm phiến quân ủng hộ cựu Phó Tổng thống Riek Machar.

Bạo lực bùng phát tại Nam Sudan từ ngày 15/12 vừa qua, sau khi chính phủ của Tổng thống Salva Kiir cáo buộc các binh sỹ trung thành với cựu Phó Tổng thống Riek Machar âm mưu tiến hành đảo chính.

Xung đột đã nhanh chóng lan rộng tới 10 bang của Nam Sudan, chia rẽ bộ lạc Dinka ủng hộ Tổng thống Salva Kirr và bộ lạc Nuer ủng hộ ông Riek Machar.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, giao tranh đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và buộc 43.000 người phải sang tị nạn ở Uganda, Ethiopia và Kenya.

Tuy nhiên, Ủy ban Viện trợ Nhân đạo cho biết chỉ có 168 người dân Nam Sudan, phần lớn là phụ nữ và trẻ em đã vào Sudan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục