Syria bác ý tưởng về giai đoạn chuyển tiếp do Phương Tây đưa ra

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã gạt bỏ ý tưởng về “giai đoạn chuyển tiếp” ở Syria, phát đi tín hiệu rằng chính quyền Damascus bác bỏ giai đoạn chuyển tiếp mà Phương Tây theo đuổi.
Syria bác ý tưởng về giai đoạn chuyển tiếp do Phương Tây đưa ra ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin ngày 3/11, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã gạt bỏ ý tưởng về một “giai đoạn chuyển tiếp” ở Syria, phát đi tín hiệu rằng chính quyền Damascus bác bỏ giai đoạn chuyển tiếp chính trị mà Phương Tây theo đuổi nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ở quốc gia Trung Đông này.

Kênh truyền hình Al-Mayadeen TV có trụ sở tại Beirut dẫn phát biểu của ông Mekdad khi đang thăm chính thức Tehran, nêu rõ: “Chúng tôi đang thảo luận về một cuộc đối thoại dân tộc ở Syria và một chính phủ có thành phần mở rộng cũng như một tiến trình phù hợp với hiến pháp. Chúng tôi hoàn toàn không thảo luận về cái gọi là giai đoạn chuyển tiếp chính trị.”

Trong khi đó cùng ngày, Hãng thông tấn RIA dẫn phát biểu của nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết việc giữ Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục tại vị không quá quan trọng đối với Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục