Syria chỉ trích EU nới lỏng cấm vận cho phe đối lập

Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc việc nới lỏng cấm vận dầu mỏ đối với Syria của EU là mở đường cho lực lượng đối lập.
Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã trình một bức thư lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó cáo buộc quyết định nới lỏng cấm vận dầu mỏ đối với Syria của Liên minh châu Âu (EU) là mở đường cho lực lượng đối lập xuất khẩu dầu ra nước ngoài, coi đây là hành vi "xâm lược" quốc gia Trung Đông này.

Theo quyết định trên, EU sẽ cho phép các công ty của khối nhập khẩu dầu thô từ Syria và xuất khẩu công nghệ sản xuất dầu cũng như rót vốn đầu tư vào các khu vực hiện do phe đối lập chiếm đóng.

Trong bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Bộ Ngoại giao Syria cho rằng quyết định trên của EU là động thái "chưa từng có tiền lệ" và vi phạm nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ nước khác thông qua kinh tế.

[EU dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận dầu mỏ với Syria]

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria cũng nêu rõ: "EU hay bất cứ lực lượng và phe phái nào đều không có quyền ra các quyết định gây ảnh hưởng đến chủ quyền và tài nguyên của quốc gia khác".

Ngoài ra, Chính phủ Syria cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có những biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc thực thi quyết định trên vì nó đi ngược với luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời cảnh báo Damascus sẽ thực hiện quyền bảo đảm chủ quyền lãnh thổ cũng như nguồn tài nguyên quốc gia.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria một lần nữa khẳng định những cấm vận của EU đối với các sản phẩm dầu mỏ của Syria được áp đặt từ tháng 9/2011 là "bất hợp pháp" và chỉ khiến cuộc sống của người dân Syria thêm khổ cực.

Theo thống kê mới đây, nền kinh tế Syria đã tổn thất ít nhất 8,14 tỷ USD do các lệnh cấm vận của EU.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Quốc vương Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani đã có cuộc hội đàm chung thảo luận về tình hình tại Syria, Ai Cập, Afghanistan và tiến trình hòa bình Trung Đông.

Về tình hình Syria, phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Tổng thống Obama cho biết Mỹ và Qatar sẽ tiếp tục hợp tác trong việc hỗ trợ cho lực lượng đối lập Syria và tìm kiếm một giải pháp hòa bình hơn cho quốc gia Trung Đông này.

Về phần mình, Quốc vương Qatar cũng khẳng định sẽ hợp tác với Mỹ trong việc thực hiện chuyển giao quyền lực chính trị tại Syria.

Qatar, cùng với Arập Xêút đã và đang hỗ trợ cho lực lượng đối lập Syria thông qua cung cấp vũ khí. Trong khi đó, Washington mới đây cũng tuyên bố sẽ tăng cường gấp đôi viện trợ cho phe đối lập Syria lên 250 triệu USD, mở rộng hỗ trợ quân sự phi sát thương cho các tay súng chống đối./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục