Syria cho phép cứu trợ nhân đạo 7 khu vực bị vây hãm

Ngày 16/2, Liên hợp quốc cho biết Chính phủ Syria đã nhất trí cho phép lực lượng cứu trợ nhân đạo được tiếp cận 7 khu vực đang bị các lực lượng vây hãm.
Syria cho phép cứu trợ nhân đạo 7 khu vực bị vây hãm ảnh 1Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ tại làng Ratian, Aleppo ngày 6/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/2, Liên hợp quốc cho biết Chính phủ Syria đã nhất trí cho phép lực lượng cứu trợ nhân đạo được tiếp cận 7 khu vực đang bị các lực lượng vây hãm.

Theo Người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq, các đoàn cứu trợ đã chuẩn bị khởi hành tới các khu vực trên ngay khi có thể.

Trong số 7 khu vực kể trên có Madaya, nơi nhiều người dân đã chết đói.

Hồi tuần trước, các cường quốc đã nhất trí tìm kiếm một lệnh ngừng bắn và cho phép thúc đẩy và mở rộng hoạt động cứu trợ.

Có khoảng nửa triệu người dân đang sống trong các khu vực bị vây hãm kể trên, bao gồm Deir el-Zour, thành phố ở phía Đông bị nhóm IS bao vây; Foah và Kefraya, ở Bắc tỉnh Idlib do phiến quân vây hãm; còn các thành phố Madaya, Muadhamiya, Kafr Batna và Zabadani, ở khu vực Damascus đang bị quân chính phủ bao vây.

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay ít nhất 15 thường dân đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các cuộc không kích tại Al-Shadadi, phía Bắc tỉnh Hasakeh do IS kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục