Syria có nguy cơ bị trừng phạt do cáo buộc tấn công bằng khí Clo

Mỹ đang hối thúc Liên hợp quốc áp đặt biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria do quân đội Damascus bị tình nghi sử dụng khí Clo trong các cuộc tấn công.
Syria có nguy cơ bị trừng phạt do cáo buộc tấn công bằng khí Clo ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Mỹ đang hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đe dọa áp đặt những biện pháp cứng rắn đối với chính quyền Syria do quân đội Damascus bị tình nghi sử dụng khí Clo trong các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nổi dậy.

Theo bản dự thảo nghị quyết mà Mỹ gửi tới 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an ngày 4/3, "trong trường hợp Syria không tuân thủ," Hội đồng Bảo an "quyết định áp đặt các biện pháp chiểu theo Chương 7" của Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó tạo cơ sở cho việc áp đặt trừng phạt và có thể là sử dụng sức mạnh quân sự.

Văn kiện này đồng thời "lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất mọi hành vi sử dụng bất cứ loại hóa chất độc hại nào, như khí Clo, như một loại vũ khí tại Syria."

Hồi tháng Một, Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) có trụ sở ở La Haye đưa ra kết luận "với độ tin cậy cao" rằng khí Clo đã được sử dụng trong các vụ tấn công nhằm vào ba ngôi làng ở Syria trong khoảng thời gian từ tháng 4-8/2014, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục