Syria không chấp nhận thảo luận về vấn đề Iran rút quân

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad tuyên bố, việc Iran rút quân hay ở lại Syria là vấn đề không cần phải thảo luận vì đó là vấn đề của Chính phủ Syria.
Syria không chấp nhận thảo luận về vấn đề Iran rút quân ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng Reuters, kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad ngày 23/5 tuyên bố, việc Iran rút quân khỏi Syria là vấn đề không cần phải thảo luận.

Al-Mayadeen dẫn lời Thứ trưởng Mekdad cho biết: "Việc các lực lượng Iran hay Hezbollah rút quân hay ở lại Syria không phải vấn đề có thể thảo luận vì đó là (vấn đề) của Chính phủ Syria."

[Iran tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì lực lượng quân sự tại Syria]

Trước đó, Washington đã yêu cầu Iran đưa ra những thay đổi rõ rệt, từ bỏ chương trình hạt nhân và rút quân khỏi cuộc xung đột tại Syria, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế mạnh mẽ.

Cũng theo kênh truyền hình Al-Mayadeen, Thứ trưởng Mekdad cho biết quân đội có thể tiến về phía Bắc hoặc phía Nam sau khi tiêu diệt phiến quân tại một loạt nơi trú ẩn của phiến quân xung quanh thủ đô Damascus./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục