Syria: Nghị sỹ đảng cầm quyền là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

Bà al-Abbas đã được bầu trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới và là người phụ nữ đầu tiên trở thành Chủ tịch Quốc hội Syria kể từ khi cơ quan lập pháp này được thành lập vào năm 1919.
Syria: Nghị sỹ đảng cầm quyền là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Syria. (Nguồn: Reuters)

Theo hãng thông tấn quốc gia SANA của Syria, ngày 6/6, bà Hadiyeh al-Abbas, nghị sỹ đảng cầm quyền Baath, đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước này.

Nguồn tin cho biết bà al-Abbas đã được bầu trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới. Bà là người phụ nữ đầu tiên trở thành Chủ tịch Quốc hội Syria kể từ khi cơ quan lập pháp này được thành lập vào năm 1919.

Bà al-Abbas sinh năm 1958 tại tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria, có bằng tiến sỹ ngành kỹ thuật nông nghiệp của đại học Aleppo ở miền Bắc Syria và từng được bầu làm nghị sỹ trong khoảng thời gian từ năm 2003-2007.

Tháng 4/2015, các cuộc bầu cử Quốc hội của Syria đã được tổ chức tại các khu vực do chính phủ kiểm soát, với 3.500 ứng cử viên chạy đua vào 250 ghế.

Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Syria công bố, đảng cầm quyền Baath và các đồng minh trong liên minh "Đoàn kết dân tộc" đã giành thắng lợi lớn với 200 trên tổng số 250 ghế trong Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục