Syria: Phương Tây vu cáo Damascus sử dụng vũ khí hóa học

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố các cáo buộc về việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường tại Syria là nhằm mục đích biện hộ cho hành động gây hấn tại Syria.
Syria: Phương Tây vu cáo Damascus sử dụng vũ khí hóa học ảnh 1Lực lượng White Helmets chuyển nạn nhân sau một vụ không kích trong xung đột gần Khan Shaykhun, tỉnh Idlib, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang Sputniknews dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 29/9 cho biết các cáo buộc về việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường tại Syria là nhằm mục đích biện hộ cho hành động gây hấn tại Syria.

Phát biểu tại phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc, Ngoại trưởng Muallem khẳng định: "Phương Tây đã chuẩn bị trước các cáo buộc từ trước cũng như các viễn cảnh nhằm biện hộ cho hành động gây hấn tại Syria."

[Mỹ: IS sử dụng các loại vũ khí hóa học thô sơ để tấn công khủng bố]

Ngoại trưởng Muallem cũng gọi tổ chức White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) là công cụ chính để tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, cho rằng đây là một tổ chức khủng bố được thành lập bằng viện trợ tài chính của tình báo Anh.

Ông Muallem tái khẳng định Syria đã phá hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của mình và không hề sử dụng loại vũ khí này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục