Syria quyết định trục xuất nhiều đại sứ phương Tây

Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố Damacus sẽ trục xuất các đại sứ và nhân viên ngoại giao phương Tây do tình hình bạo lực leo thang.
Bộ Ngoại giao Syria ngày 5/6 tuyên bố Damacus sẽ trục xuất các đại sứ vànhân viên ngoại giao phương Tây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Syria Jihad Makdessi đã công bố danh sáchcác nhà ngoại giao bị trục xuất, trong đó có các đại sứ Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ,Pháp, Canada, Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Bulgaria và Đức. Một vài nhà ngoại giaotrong số này đã rời Syria do tình hình bạo lực leo thang.

Quyết định trên của Syria được đưa ra trong bối cảnh hồi tuầntrước, các nước phương Tây đã đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Syria đểphản đối vụ thảm sát hơn 100 người tại làng Houla ở miền Trung nước này.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết 3 quanchức cấp cao nước này đã bị sát hại trong các vụ tấn công riêng rẽở ngoại ô Damacus và khu vực miền Bắc nước này. Các vụ tấn công chothấy hoạt động của các phần tử khủng bố gia tăng tại Syria, cũng nhưchứng tỏ một thực tế rằng các vụ ám sát đang trở thành cách thứctrả thù nhằm vào các nhân viên chính quyền.

Bạo lực gia tăng tại Syria bất chấp những nỗ lực của cộng đồngquốc tế trong việc thực hiện lộ trình hòa bình 6 điểm do đặc pháiviên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan đưa ra. Đâylà kế hoạch được cho nhằm đem lại hòa bình và chấm dứt khủng hoảngkéo dài suốt 15 tháng qua tại nước này.

[Lực lượng nổi dậy Syria lập liên minh quân sự mới]

Liên quan tới cuộc khủng hoảng này, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria(SOH) ngày 5/6 cho biết các lực lượng chính phủ Syria được máy bay trực thăngyểm trợ đã đụng độ với quân nổi dậy tại một số thị trấn ở tỉnh duyên hải Latakiabên bờ Địa Trung Hải. SOH cho biết quân nổi dậy đã chiếm một số đồn cảnh sáttại thị trấn Haffeh thuộc Latakia, trong khi "nhiều xe cứu thương" đang được huyđộng tới đây để sơ tán các binh sĩ chính phủ bị thương. SOH cho biết thêm lựclượng trung thành với Tổng thống Bashar Al-Assad cũng đã tấn công phiến quân vàchiếm giữ thị trấn Kfar Zita tại tỉnh miền Trung Hama.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 5/6, trong cuộc hội đàm tại BắcKinh giữa Chủ tị́ch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga VladimirPutin đang có chuyến thăm Trung Quốc, hai bên nhất trí phản đối sự can thiệpcủa bên ngoài cũng như việc thay đổi chế độ Syria bằng vũ lực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân khẳng định: "Về vấn đềSyria, Trung Quốc và Nga đã có sự liên hệ và phối hợp chặt chẽ cả tại Liên hợpquốc, Mátxcơva và Bắc Kinh. Lập trường của hai nước là rõ ràng đối với tất cảcác bên, đó là cần chấm dứt bạo lực ngay lập tức và bắt đầu tiến trình đối thoạichính trị càng sớm càng tốt. Trung Quốc và Nga có chung lập trường về các vấn đềnày và hai bên phản đối hành động can thiệp từ bên ngoài vào tình hình Syria,phản đối việc thay đổi chế độ bằng vũ lực"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Israel được triển khai tại thành phố Hebron, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel chấp thuận ngừng bắn trong tháng Ramadan

Israel đã chính thức chấp thuận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo và kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái.

Người dân tại một khu chợ ở Hama, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuyển giao quyền lực ở Syria: Bức tranh hỗn độn

Hội nghị Đối thoại quốc gia Syria, diễn ra tại Damascus ngày 25/2, được coi là cơ hội để các phe phái trao đổi, thống nhất về một lộ trình chuyển đổi hòa bình, đáng tin cậy, có trật tự và nhanh chóng.

Binh sĩ Mỹ trong liên minh quân sự được triển khai tại căn cứ Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Iraq đề xuất Hiệp ước an ninh mới với Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Al-Abbasi thông báo “đã đề xuất một thỏa thuận an ninh mới với Mỹ”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận an ninh mới sẽ mang lại "quan hệ đối tác an ninh bền vững.