Syria tiêu diệt ít nhất 75 phần tử nổi dậy ở tỉnh Homs

Ít nhất 75 phần tử nổi dậy đã bị tiêu diệt khi quân đội Syria tấn công vào các vị trí của lực lượng này tại tỉnh Homs ở miền Trung.
Syria tiêu diệt ít nhất 75 phần tử nổi dậy ở tỉnh Homs ảnh 1Các tay súng của quân nổi dậy Syria. (Nguồn: independent.co.uk)

Nhật báo al-Watan ngày 6/4 đưa tin ít nhất 75 phần tử nổi dậy đã bị tiêu diệt khi quân đội Syria tấn công vào các vị trí của lực lượng này tại tỉnh Homs ở miền Trung.

Theo báo trên, binh sỹ Syria đã tấn công các vị trí của quân nổi dậy ở khu vực Jub al-Jarrah, phía Đông tỉnh Homs, tiêu diệt hơn 75 tên. Trong số này có các thành viên nước ngoài thuộc Mặt trận Nusra (nhánh chính thức của al-Qaeda ở Syria) và Mặt trận Hồi giáo (liên minh gồm 6 nhóm Hồi giáo hợp lại).

Cũng tại Homs, hơn 30 phần tử nổi dậy đã thiệt mạng trong một vụ nổ kho đạn. Đáng lưu ý trong số này có Chủ tịch Hội đồng quân sự của Quân đội Syria Tự do Abdul-Qader Juma và chỉ huy chiến trường của lực lượng này Eyad Zugaib.

Các nhà hoạt động cho hay kho đạn phát nổ sau khi bị trúng tên lửa Grad của quân đội chính phủ. Đây là kho đạn được các phiến quân chuẩn bị để mở cuộc tấn công chọc thủng vòng vây của quân đội chính phủ.

Cùng ngày, tại miền Trung tỉnh Homs, các tay súng não pháo vào các huyện al-Khudir và Ensha'at nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ khiến 7 dân thường thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó cả phụ nữ và trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục