Syria-Iran-Nga có thể sẽ tổ chức họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng

Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad cho biết ông không loại trừ khả năng các Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Iran và Nga sẽ tổ chức cuộc họp mới.
Syria-Iran-Nga có thể sẽ tổ chức họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng ảnh 1Giao tranh ở Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Sputnik, Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad ngày 16/6 cho biết ông không loại trừ khả năng các Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Iran và Nga sẽ tổ chức các cuộc họp mới.

Phát biểu với các phóng viên, ông Haddad nói: "Thỉnh thoảng, những nước đồng minh (Nga, Syria và Iran) đã tổ chức các cuộc họp như vậy cấp bộ trưởng quốc phòng. Ví dụ, nửa năm trước, một cuộc họp như vậy đã được tổ chức ở Moskva. Một cuộc họp tương tự khác cũng đã diễn ra gần đây ở Tehran. Cuộc họp lần thứ 3 có thể ra ở một số địa điểm khác.

Mục đích chính của những cuộc họp như vậy là nhằm xác định tình hình hiện tại và những gì nên được thực hiện cho sự hòa giải ở Syria. Chúng tôi coi việc tổ chức các cuộc họp như vậy là cần thiết."

Syria đã rơi vào cuộc nội chiến kể từ năm 2011, khi các lực lượng chính phủ trung thành với Tổng thống Bashar Assad giao tranh với nhiều phe cánh đối lập và các nhóm Hồi giáo cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục