ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Trung tâm Ung bướu HKSH (HKSH Cancer Centre), một đơn vị thuộc Tập đoàn Y tế HKSH (HKSH Medical Group), đã được mời tham dự Hội nghị Ung thư Thế giới năm 2026 (World Cancer Congress 2026) diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 9 năm nay. Đây là một trong những hội nghị có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới về kiểm soát ung thư. Sự kiện này do Liên minh Kiểm soát Ung thư Quốc tế (Union for International Cancer Control – UICC) và Hiệp hội Phòng chống Ung thư Hồng Kông (Hong Kong Anti-Cancer Society: HKACS) đồng tổ chức. Lần đầu tiên được tổ chức tại Hồng Kông, hội nghị đã quy tụ các đại biểu từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ để cùng trao đổi các nội dung quan trọng liên quan đến kiểm soát ung thư ở quy mô toàn cầu.
Với chủ đề “Beat Cancer, Fight Smarter” (tạm dịch: “Đánh bại ung thư, chiến đấu thông minh hơn”), HKSH đã chia sẻ những kinh nghiệm lâm sàng, các công trình nghiên cứu và những đổi mới công nghệ trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư. Tiếp nối đà phát triển này, đồng thời nhằm hưởng ứng chiến lược quốc gia “Trung Quốc Khỏe mạnh” (Healthy China), HKSH đã phối hợp cùng Trung tâm Proton và Ion nặng Thượng Hải (Shanghai Proton and Heavy Ion Center) tổ chức Hội nghị Xạ trị Hạt Trung Quốc lần thứ 6 (6th China Particle Radiotherapy Conference) từ ngày 16 đến 18 tháng 10 năm 2026.
Các chuyên gia quốc tế đã tham gia phát biểu tại hội nghị và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp từ Trung Quốc đại lục. Những sự kiện này phản ánh cam kết của HKSH trong việc thúc đẩy song hành cả lĩnh vực lâm sàng và nghiên cứu, cũng như tiên phong trong sự phát triển của y học chính xác.
Ông Wyman LI, Ủy viên Hội đồng Quản trị Quỹ Y tế Li Shu Fan, Giám đốc vận hành (COO) của Tập đoàn Y tế HKSH kiêm Giám đốc Bệnh viện Hong Kong Sanatorium & Hospital, cho biết: “Trung tâm Ung bướu HKSH luôn đi đầu trong lĩnh vực quản lý ung thư tiên tiến. Chúng tôi tiên phong trong y học chính xác bằng cách đưa vào sử dụng các công nghệ và thiết bị y tế tối tân, kết hợp với các nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, trao đổi học thuật toàn cầu và công tác đào tạo chuyên gia y tế, nhằm định hình tương lai của dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ung thư. Chúng tôi tin rằng, thực hành lâm sàng là nguồn cảm hứng cho nghiên cứu và ngược lại, nghiên cứu giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế; điều này thôi thúc chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân ung thư. HKSH đã đạt được nhiều thành tựu tiên phong tại Hồng Kông và châu Á, tạo ra tác động đáng kể trong lĩnh vực quản lý ung thư”.
Tiến sĩ Walton Li, Chủ tịch Quỹ Y tế Li Shu Fan, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Y tế HKSH kiêm Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hong Kong Sanatorium & Hospital, chia sẻ: “HKSH rất vinh dự khi được tham gia Hội nghị Ung thư Thế giới năm 2026 – sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hồng Kông. Đây không chỉ là minh chứng cho vị thế học thuật của cộng đồng y khoa Hồng Kông, mà còn là cơ hội quý giá để Hồng Kông kết nối với các chuyên gia hàng đầu quốc tế, thúc đẩy hợp tác phòng chống ung thư xuyên khu vực, từ đó chuyển đổi các công nghệ tiên tiến thành kết quả lâm sàng cụ thể. Trung tâm Ung bướu HKSH sở hữu cơ sở vật chất toàn diện và hiện đại bậc nhất cho công tác chẩn đoán và điều trị ung thư, cùng các đội ngũ đa chuyên khoa cung cấp dịch vụ quản lý ung thư cá nhân hóa theo mô hình ‘một điểm đến’. Trung tâm Ung bướu HKSH cam kết trở thành một trong những trung tâm quản lý ung thư hàng đầu thế giới”.
Trung tâm Ung bướu HKSH: Hướng tới sự chính xác tuyệt đối và chất lượng lâm sàng vượt trội
Để giải quyết những thách thức phức tạp trong quản lý bệnh lý, Trung tâm Ung bướu HKSH chú trọng vào sự chính xác tuyệt đối, thông qua việc theo dõi hồ sơ di truyền và diễn tiến bệnh bằng các công nghệ tối tân. Trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện tại một địa điểm duy nhất, từ tầm soát sớm, chẩn đoán chính xác đến các phương pháp điều trị tiên tiến đa dạng và hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân. Chìa khóa để quản lý bệnh hiệu quả nằm ở sự kết hợp liền mạch và phối hợp chính xác giữa các chuyên khoa khác nhau. Chẩn đoán hình ảnh, bệnh học phân tử, y học hạt nhân, phẫu thuật, xạ trị, liệu pháp miễn dịch và các loại thuốc mới được kết hợp tùy theo tình trạng của từng bệnh nhân nhằm mang lại phương pháp điều trị chính xác cùng sự chăm sóc tận tâm.
- Chẩn đoán chính xác để hành động kịp thời: Trung tâm Ung bướu HKSH cung cấp dịch vụ xét nghiệm hệ gen ung thư toàn diện, kết hợp với các xét nghiệm bệnh học phân tử hàng đầu, giúp hiểu rõ các đặc điểm di truyền của khối u. HKSH cũng là đơn vị tiên phong tại Hồng Kông khi đưa vào sử dụng hệ thống Chụp cắt lớp phát xạ positron (positron emission tomography – PET/Chụp cắt lớp vi tính (Computed Tomography – CT) toàn thân đầu tiên, đồng thời là nơi đầu tiên tại châu Á triển khai hệ thống mô phỏng CT đếm photon (PCCT-Sim). Các hệ thống này cho phép xác định phạm vi đầy đủ của khối u, hỗ trợ chẩn đoán sớm và phân tích di truyền chính xác, từ đó giúp bệnh nhân tiếp cận các phác đồ điều trị phù hợp nhất.
- Các liệu pháp tiên tiến không ngừng cải tiến: HKSH luôn nỗ lực hướng tới sự xuất sắc trong điều trị. Kể từ khi giới thiệu hệ thống xạ trị proton đầu tiên tại Khu vực Vịnh Lớn vào năm 2023 đến nay, HKSH đã tích lũy kinh nghiệm dày dặn thông qua việc thực hiện hơn 1.000 ca xạ trị proton. Để không ngừng nâng cao độ chính xác của phương pháp này, đội ngũ chuyên gia tại đây đang tích cực nghiên cứu phương pháp “phân liều xạ trị rút gọn” (hypofractionation) – một hướng tiếp cận hiệu quả về chi phí. Gần đây, trung tâm đã tích hợp thêm công nghệ PCCT-Sim vào quy trình lập kế hoạch trước điều trị, cho phép tăng liều bức xạ nhắm trúng khối u với độ chính xác cao hơn. Điều này giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời giảm đáng kể số lần xạ trị, hạn chế tối đa các tác dụng phụ và mang lại lợi ích cho nhiều bệnh nhân hơn.
- Nghiên cứu và đào tạo y khoa: Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng HKSH được thành lập vào năm 2017, trong khi Trung tâm Ung bướu Toàn diện HKSH đã được Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia (National Medical Products Administration – NMPA) cấp chứng nhận vào năm 2019 đưa HKSH trở thành cơ sở y tế tư nhân duy nhất tại Hồng Kông đạt được tiêu chuẩn này. Thông qua việc thành lập Viện Đổi mới & Phát triển Chuyên môn HKSH, đơn vị này cam kết thúc đẩy giáo dục y khoa, đồng thời đảm nhận trọng trách đào tạo nhân lực chuyên môn về xạ trị proton ở cấp quốc gia. Năm ngoái, HKSH đã hợp tác với Trung tâm Ung thư Quốc gia (National Cancer Center) để triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài 10 tháng, góp phần nâng cao tiêu chuẩn xạ trị proton trong khu vực. Từ đó mang đến cho bệnh nhân các dịch vụ quản lý bệnh lý chính xác hơn với chi phí tối ưu.
Tham gia tích cực tại Hội nghị Ung thư Thế giới nhằm khẳng định năng lực đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực y học chính xác
Tại Hội nghị Ung thư Thế giới, Trung tâm Ung thư HKSH đã tổ chức một phiên thảo luận liên ngành với chủ đề “Beat Cancer, Fight Smarter” (tạm dịch:“Đánh bại ung thư, chiến đấu thông minh hơn”), dựa trên nền tảng hỗ trợ lâm sàng và nghiên cứu vững chắc của đơn vị. Phiên thảo luận có tiêu đề “Những tiến bộ trong chẩn đoán: Định hướng các phương pháp điều trị ung thư hiện đại”, bao gồm các nội dung về sự phát triển của xạ trị thích ứng theo phản ứng thời gian thực; mô hình tích hợp mới trong chẩn đoán và điều trị ung thư (y học hạt nhân); cùng phương pháp điều trị chính xác dựa trên kết quả xét nghiệm hệ gen ung thư toàn diện (bệnh học phân tử). Các diễn giả khách mời từ HKSH đã chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và kết quả nghiên cứu với các chuyên gia, học giả ung bướu hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.
Trong phiên thảo luận với chủ đề “Ứng dụng lâm sàng của công nghệ chụp cắt lớp vi tính đếm photon (Photon-Counting CT – PCCT) và xạ trị dưới sự dẫn đường của cộng hưởng từ (MR-guided radiotherapy) trong ung bướu”, Tiến sĩ Amy CHANG, Đồng Giám đốc Trung tâm Xạ trị Proton tại HKSH (HKSH Proton Therapy Centre) kiêm Bác sĩ chuyên khoa Ung bướu lâm sàng thuộc Tập đoàn Y tế HKSH cho biết: “Công nghệ PCCT-Sim mang lại độ phân giải cao hơn, giúp giảm thiểu sự không chắc chắn trong xạ trị proton, đồng thời bảo vệ các mô quan trọng. Việc sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ (magnetic-resonance – MR) theo thời gian thực cho phép khu trú phạm vi xạ trị chính xác vào vùng khối u. Nhờ đó, chúng ta có thể tăng liều xạ trị vào khối u một cách an toàn và áp dụng phương pháp xạ trị phân liều cao (hypofractionated radiotherapy)”. Trung tâm Ung bướu HKSH đã áp dụng phương pháp này cho các bệnh nhân ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt phù hợp”.
Tiến sĩ Garrett HO, Trưởng Khoa Y học hạt nhân và Chụp cắt lớp phát positron (PET/CT) kiêm Bác sĩ chuyên khoa Y học hạt nhân của Tập đoàn Y tế HKSH, đã có bài trình bày với tiêu đề “Bức tranh toàn cảnh về liệu pháp chẩn đoán kết hợp điều trị (theranostics) thông qua các tiến bộ trong PET/CT: Từ nghiên cứu khoa học đến ứng dụng lâm sàng thực tiễn”. Ông đã điểm lại lịch sử của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh PET cùng những bước tiến quan trọng trong chăm sóc bệnh nhân ung thư. Đáng chú ý, HKSH đã thành lập Trung tâm PET đầu tiên tại châu Á vào năm 1999; hiện nay, trung tâm này sản xuất hơn 30 loại chất đánh dấu (tracer) và dược phẩm phóng xạ, trở thành một trong số ít các cơ sở trong khu vực cung cấp dịch vụ y học hạt nhân toàn diện.
Tiến sĩ Garrett HO chia sẻ: “Hệ thống PET/CT toàn thân mới được triển khai tại Hồng Kông giúp rút ngắn thời gian quét toàn bộ cơ thể từ 20 phút xuống còn khoảng 5 phút, đồng thời giảm liều bức xạ cho bệnh nhân. Kết hợp với công nghệ chất đánh dấu, hệ thống này giúp phát hiện các tế bào ung thư một cách rõ ràng và hiệu quả hơn, từ giai đoạn sớm cho đến giai đoạn tiến triển”.
Năm 2011, HKSH trở thành cơ sở y tế tư nhân đầu tiên tại Hồng Kông triển khai công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới (next-generation sequencing – NGS). Hiện tại, HKSH là cơ sở y tế tư nhân duy nhất ở Hồng Kông cung cấp dịch vụ xét nghiệm hệ gen ung thư toàn diện ngay tại cơ sở.
Tiến sĩ Edmond MA, Giám đốc Khoa Bệnh học Lâm sàng & Bệnh học Phân tử, đồng thời là chuyên gia huyết học tại Tập đoàn Y tế HKSH, đã có bài phát biểu với chủ đề “Bệnh học chẩn đoán phân tử – Tiên phong trong ung thư học chính xác”. Ông cho biết: “So với việc gửi mẫu ra bên ngoài, các dịch vụ phân tích hệ gen toàn diện được thực hiện ngay tại cơ sở cho phép kiểm soát toàn bộ quy trình từ lấy mẫu mô, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cho đến phân tích cuối cùng. Điều này giúp chúng tôi cung cấp các phân tích di truyền chuyên sâu một cách kịp thời hơn cho những bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn tiến triển hoặc có tình trạng bệnh phức tạp. Ngoài ra, phương pháp này còn hỗ trợ theo dõi hiệu quả điều trị và phát hiện tình trạng kháng thuốc”.
Tiến sĩ Raymond LIANG, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Toàn diện HKSH, chuyên gia huyết học và ung bướu huyết học của Tập đoàn Y tế HKSH, người chủ trì phiên thảo luận đã nhận định như sau trong phần kết luận: “Trong kỷ nguyên y học chính xác, các bác sĩ lâm sàng, nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ cùng hợp tác để khai thác tối ưu các công nghệ dựa trên nền tảng nghiên cứu. Tại Trung tâm Ung bướu HKSH, mục tiêu cao nhất của chúng tôi là mang lại lợi ích cho bệnh nhân thông qua việc cung cấp dịch vụ chăm sóc cá thể hóa, giúp đạt được kết quả điều trị hiệu quả đồng thời duy trì chất lượng cuộc sống tốt, ngay cả đối với những trường hợp bệnh phức tạp hoặc ở giai đoạn tiến triển”.
Hãy nhấp vào đây để xem video về Trung tâm Ung bướu HKSH.
Hashtag: #HKSH
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.