Tai nạn giao thông ở CHDC Congo làm 32 người chết

Một chiếc xe tải chở gỗ mất lái đã đâm vào đám đông trẻ nhỏ gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm 32 người chết, hầu hết là trẻ nhỏ.
Ngày 19/4, tại khu vực làng Bukumu, thuộc thành phố Goma, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 32 người thiệt mạng, hầu hết là trẻ nhỏ.

Ông Mwami Butsitsi, một quan chức của thành phố Goma, cho biết tài xế chiếc xe tải chở gỗ ván đã bị mất lái và cho xe lao vào một đám đông có nhiều trẻ nhỏ đang lấy nước, gây ra vụ tai nạn kinh hoàng nêu trên.

Đêm trước khi xảy ra vụ tai nạn, chiếc xe tải đã bị hỏng phanh và phải dừng lại để sửa chữa gần Bukumu.

Tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra tại Congo vì đường xấu, các phương tiện vận chuyển hàng hóa không đạt tiêu chuẩn an toàn, mặt khác các phương tiện này cũng thường chở quá tải, kể cả lái xe uống rượu.

Tháng 11 năm ngoái, một lái xe say rượu điều khiển chiếc xe chở khoảng 100 khách đã gây tai nạn trên tuyến đường giữa thủ đô Kinshasa và thành phố Kanaga, làm 39 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục