Tai nạn tàu hỏa tại Ai Cập, 80 người thương vong

Ít nhất 25 người thiệt mạng và 55 người bị thương trong vụ tan nạn hai tàu hỏa đâm nhau ở Giza, Tây Nam thủ đô Cairo của Ai Cập.
Các nhân chứng và cảnh sát cho biết có ít nhất 25 người thiệt mạng và 55 người bị thương trong vụ tan nạn hai tàu hỏa đâm nhau ngày 24/10 ở Giza, phía Tây Nam thủ đô Cairo của Ai Cập.

Các nhân viên cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai đến hiện trường, tuy nhiên số người thiệt mạng dự báo sẽ còn tăng cao do có nhiều người bị thương nặng và mắc kẹt trong đống đổ nát.

Theo một nhân viên an ninh, vụ va chạm xảy ra ở khu vực Al-Ayyat, cách Cairo 40km. Hai tàu đang chạy cùng đường ray, tàu chạy trước - đang trong hành trình tới Fayyum cách thủ đô Cairo 100km về phía Nam, đột ngột dừng lại do đâm vào gia súc băng qua đường ray. Chiếc tàu chạy sau trong hành trình từ Cairo cũng đi về phía Nam tới Assiyut bị mất kiểm soát và đâm vào chiếc tàu phía trước.

Ai Cập hiện có hệ thống đường tàu hỏa lớn nhất tại khu vực Bắc Phi và Trung Đông, nhưng thường xuyên xảy ra tai nạn đường sắt thảm khốc do nhân viên bất cẩn.

Tháng 8/2006, ít nhất 58 người Ai Cập đã thiệt mạng và 144 người khác bị thương cũng trong một vụ tàu hỏa chạy cùng đường ray đâm vào nhau. Tòa án Ai Cập đã tuyên phạt tù giam đối với 14 nhân viên đường sắt tắc trách để xảy ra sự cố này.

Chỉ riêng năm 2008, đã có trên 8.000 người thiệt mạng do các tai nạn liên quan đến tàu hỏa ở Ai Cập. Al-Ayyat là nơi đã chứng kiến vụ tai nạn tàu hỏa gây nhiều thương vong nhất ở Ai Cập xảy ra hồi tháng 2/2002, khi có tới ít nhất 363 thi thể hành khách được đưa ra khỏi một con tàu sau một trận hỏa hoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục