Taliban xác nhận thủ lĩnh Mehsud đã chết

Ngày 25/8, hai tư lệnh lực lượng Taliban tại Pakistan thừa nhận thủ lĩnh hàng đầu của họ, Baitullah Mehsud, đã chết cách đó hai ngày.
Ngày 25/8, hai tư lệnh lực lượng Taliban tại Pakistan đã thừa nhận thủ lĩnh hàng đầu của tổ chức này Baitullah Mehsud đã chết sau khi bị thương nặng trong vụ không kích của Mỹ ngày 5/8 vừa qua.

Đây là lần đầu tiên Taliban chính thức xác nhận thông tin về cái chết của trùm khủng bố khét tiếng Mehsud, kẻ bị cáo buộc chủ mưu nhiều vụ khủng bố đẫm máu ở Pakistan, trong đó có vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto tháng 12/2007.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 25/8, Hakimullah Mehsud và Waliur Rehman, hai tư lệnh của Taliban ở Pakistan, cho biết tên Mehsud đã tử vong ngày 23/8 vừa qua do đã bị thương nặng trong vụ không kích của Mỹ hơn hai tuần trước.

Trước đó, giới chức Mỹ và chính quyền Pakistan khẳng định Mehsud đã chết trong các cuộc không kích bằng tên lửa của lực lượng Mỹ nhằm vào khu vực bộ tộc ở Tây Bắc Pakistan (giáp biên giới Afghanistan) ngày 5/8 vừa qua.

Nguồn tin tình báo của Bộ Nội vụ Pakistan cho biết ngay sau cái chết của Mehsud, trong nội bộ Taliban đã xảy ra các cuộc thanh trừng nhằm tranh giành quyền kế nhiệm tên này.

Theo giới phân tích, việc Mehsud bị tiêu diệt là đòn mạnh giáng vào các lực lượng Hồi giáo vũ trang cực đoan ở Pakistan, bởi tên này là thủ lĩnh Taliban khét tiếng có nhiều thủ đoạn và rất tàn ác.

Mehsud đã được bầu làm thủ lĩnh Taliban tại Pakistan vào cuối năm 2007, chỉ huy trực tiếp 20.000 tay súng. Hắn cùng tay chân đã nhận trách nhiệm thực hiện hàng loạt vụ tấn công khủng bố táo tợn và đẫm máu nhất ở Pakistan, trong đó có vụ tấn công Học viện cảnh sát ở thành phố Lahore hồi tháng 3/2009 làm hàng chục người thiệt mạng.

Mehsud cũng là nghi can chủ mưu trong vụ ám sát bà Bhutto và loạt vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai của nước láng giềng Ấn Độ hồi tháng 11 năm ngoái./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục