Tạm giữ đối tượng uống rượu lái xe, đánh cảnh sát giao thông

Cơ quan Công an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Trung Tâm để tiếp tục làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ."

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), Cơ quan Công an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Trung Tâm (sinh năm 1973, trú tại khu phố 4, phường Phước Long A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ."

Vào 21 giờ ngày 9/9, lực lượng Cảnh sát giao thông của Trạm Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại chốt ngã tư Bình Thái (thuộc phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã phát hiện Nguyễn Thị Trung Tâm không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện say xỉn, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59X1-161.70.

Anh Trần Đình Nam, cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy Tâm có nồng độ cồn vượt quá quy định nên anh Nam tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Tâm không chấp hành và có thái độ xúc phạm, xô đẩy không cho lực lượng chức năng lập biên bản và bất ngờ, Tâm dùng tay đánh mạnh vào mặt anh Nam gây chảy máu, rơi mũ bảo hiểm xuống đường. Thấy Tâm có hành vi sai trái, lực lượng Công an đã khống chế đối tượng và giao Công an phường Trường Thọ xử lý.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an quận Thủ Đức xác định hành vi của Nguyễn Thị Trung Tâm đã cấu thành tội chống người thi hành công vụ nên tạm giữ đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục