Tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thực hiện chuyến công du châu Phi

Chuyến công du sắp tới của Bộ trưởng Tần Cương nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác hợp tác cũng như thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và châu Phi.
Tân Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc thực hiện chuyến công du châu Phi ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tân Bộ trưởng Ngoại giao nước này - ông Tần Cương, sẽ thực hiện chuyến công du kéo dài một tuần tới châu Phi.

Phát biểu tại cuộc họp báo hằng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết từ ngày 9-16/1, Bộ trưởng Tần Cương sẽ thăm Ethiopia, Gabon, Angola, Benin, Ai Cập, trụ sở Liên minh châu Phi và Liên đoàn các quốc gia Arab.

[Trung Quốc tuyên bố mối quan hệ với châu Phi không thể phá vỡ]

Theo ông Uông Văn Bân, chuyến công du sắp tới của Bộ trưởng Tần Cương nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác hợp tác cũng như thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và châu Phi.

Trước đó, ngày 30/12/2022, ông Tần Cương, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao mới của Trung Quốc, thay ông Vương Nghị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục