Tân đặc phái viên LHQ tại Syria kỳ vọng có các cuộc đàm phán hữu ích

Ngày 15/1, tân đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Syria Geir Pedersen đã tới thủ đô Damascus trong chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia Trung Đông này sau khi được bổ nhiệm vào cương vị nói trên.
Tân đặc phái viên LHQ tại Syria kỳ vọng có các cuộc đàm phán hữu ích ảnh 1Ông Geir Pedersen - bên trái, tại sân bay quốc tế Rafiq Hariri ở Beirut, Liban ngày 26/1/2006. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/1, tân đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Syria Geir Pedersen đã tới thủ đô Damascus trong chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia Trung Đông này sau khi được bổ nhiệm vào cương vị nói trên.

Phát biểu trước báo giới tại Damascus, nhà ngoại giao người Na Uy cho biết ông hy vọng sẽ có các cuộc đàm phán quan trọng và hữu ích với giới chức Syria trong chuyến thăm làm việc dự kiến kéo dài 3 ngày này.

[Tân đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria sắp thăm Damascus]

Ông Geir Pedersen tiếp quản chức vụ này từ ngày 7/1 sau khi người tiền nhiệm là ông Staffan de Mistura từ chức.

Tờ al-Watan dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Syria cho biết Chính phủ Syria sẵn sàng hợp tác với ông Pedersen để ông này hoàn thành sứ mệnh thành công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục