Tân Thủ tướng Hàn Quốc cam kết dốc toàn lực thúc đẩy kinh tế

Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh cần đổi mới quy chế mạnh mẽ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về đổi mới.
Tân Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Seoul ngày 14/1/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tân Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Seoul ngày 14/1/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/1, tân Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã chủ trì cuộc họp Nội các đầu tiên sau khi nhậm chức, chỉ thị các bộ, ban ngành chính phủ dốc toàn lực để tạo ra những thay đổi thực chất ở tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy kinh tế, ổn định dân sinh trong năm mới.

Đặc biệt, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh cần đổi mới quy chế một cách mạnh mẽ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp, dẫn đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về đổi mới.

Ông Chung cũng đồng thời yêu cầu các bộ, ban ngành hữu quan tiếp tục nỗ lực để xóa bỏ sự bất công và cách biệt xã hội ngày càng lớn trong quá trình phát triển kinh tế.

[Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chính thức bổ nhiệm thủ tướng mới]

Theo tân Thủ tướng Hàn Quốc, các bộ, ban ngành chính phủ cần trực tiếp đối thoại, trao đổi chặt chẽ và lắng nghe ý kiến người dân, thường xuyên gặp gỡ đại diện các tầng lớp xã hội để từ đó giải quyết các mâu thuẫn sâu sắc, khôi phục niềm tin, đoàn kết trong dân.

Để tạo thành quả rõ nét, Thủ tướng Chung Sye-kyun yêu cầu các bộ, ban ngành cần thay đổi mạnh mẽ phương thức làm việc, lập và xúc tiến những chính sách phù hợp với tình hình mới và yêu cầu của người dân.

Về tình hình khu vực Trung Đông, ông Chung nhận định may mắn là tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thiệt hại liên quan tới công dân và doanh nghiệp Hàn Quốc; nguồn cung cầu dầu thô, xuất khẩu, vận tải hàng hóa chưa gặp trở ngại.

Tuy nhiên, chính phủ vẫn cần theo dõi sát sao các yếu tố rủi ro để xử lý tình hình.

Cũng theo Thủ tướng Hàn Quốc, chính phủ nước này cần xây dựng một mạng lưới liên lạc chặt chẽ với các cơ quan ngoại giao, người dân và doanh nghiệp tại Trung Đông, thường xuyên kiểm tra an toàn của người dân và các tàu thuyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục