Tân Tổng thống Serbia cam kết bảo vệ chủ quyền

Tổng thống mới đắc cử của Serbia Tomislav Nikolic ngày 31/5 đã chính thức nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm sau khi tuyên thệ tại Quốc hội.

Tổng thống mới đắc cử của Serbia Tomislav Nikolic ngày 31/5 đã chính thứcnhậm chức nhiệm kỳ 5 năm sau khi tuyên thệ tại Quốc hội.

Trong lời tuyên thệ, ông Nikolic cam kết nỗ lực giữ gìn chủ quyền và toànvẹn lãnh thổ Cộng hòa Serbia, bao gồm cả Kosovo như một phần không thể tách rờicủa đất nước. Ông tuyên bố Serbia sẽ gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trên cơ sởbảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Tân Tổng thống Nikolic cũng khẳng định ông chủ trương xây dựng một nướcSerbia pháp quyền, dân chủ và công bằng, vượt qua cuộc khủng hoảng một cáchthành công, chống tham nhũng hữu hiệu, phát triển phồn vinh đất nước để dânchúng tin tưởng vào chính quyền và không phải lo lắng cho tương lai của đấtnước.

Ông Nikolic trở thành Tổng thống Serbia sau khi giành chiến thắng trongvòng 2 cuộc bầu cử ngày 20/5 trước cựu Tổng thống Boris Tadich. Ông Nikolic sinhngày 15/2/1952, từng ứng cử tổng thống Serbia vào các năm 2003, 2004, 2008, tuynhiên đều thất bại trong vòng 2.

Ông Nikolic nhậm chức Tổng thống Serbia trong bối cảnh đất nước vùngBalkan này đang phải đương đầu với các bất ổn chính trị và khó khăn kinh tế.Hiện tỉ giá đồng nội tệ dinar của Serbia đã giảm xuống mức thấp kỷ lục so vớiđồng euro và các chuyên gia cảnh báo nước này sẽ lâm vào khủng hoảng nợ côngtrầm trọng nếu chính phủ không kiềm chế chi tiêu và giành được những khoản hỗtrợ mới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tỉ lệ thất nghiệp của quốc gia 7,3 triệu dân này hiện ở mức 24%, và tổngsản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo suy giảm 1,3% trong quý đầu năm nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục