Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, mong muốn và đề nghị Chính phủ Nhật Bản và các đối tác Nhật Bản mở rộng hơn, đa dạng hơn các hình thức hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh.
Tăng cường hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và các đối tác Nhật Bản ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản ông Takei Shunsuke. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 24/2, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Takei Shunsuke, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Chào mừng chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh rất coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay, luôn xác định vai trò quan trọng của mình trong việc nỗ lực củng cố, phát triển mối quan hệ hai nước.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố trong triển khai hiệu quả các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân, kinh tế... với Nhật Bản.

[Việt Nam và Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch TP.HCM]

Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao Lễ hội Việt-Nhật năm 2023, coi đây là hoạt động lớn mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đã phối hợp chặt chẽ cùng phía Nhật Bản để đảm bảo Lễ hội được tổ chức thành công tốt đẹp.

Thành phố đã có kế hoạch và đang triển khai các hoạt động sau Lễ hội Việt-Nhật để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, đánh dấu mốc và mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước.

Chia sẻ tiềm năng, định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới, ông Phan Văn Mãi mong muốn và đề nghị Chính phủ Nhật Bản và các đối tác Nhật Bản mở rộng hơn, đa dạng hơn các hình thức hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực hội nhập của Thành phố và hiệu quả hợp tác có giá trị lan tỏa ra các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương khác.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Takei Shunsuke, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản bày tỏ hy vọng và tin tưởng, lễ khai mạc Lễ hội Việt-Nhật mở đầu chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân thành phố ở mọi lĩnh vực trên nhiều cấp độ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho rằng quan hệ Nhật Bản và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp; hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và cùng đồng hành, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn thời kỳ dịch COVID-19; cùng nhất quán xác định mong muốn tiếp tục xúc tiến đưa quan hệ hai nước ngày một phát triển.

Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng, vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn, tin tưởng thành phố ngày một hoàn thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Nhật Bản, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hai đất nước.

Ghi nhận và đánh giá cao đề xuất hợp tác do lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, ông Takei Shunsuke nhấn mạnh Nhật Bản luôn quan tâm đến tương lai quan hệ hai nước, trong đó có triển khai các dự án ODA tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Bản hoan nghênh và ủng hộ Thành phố mở rộng giao lưu hợp tác với các đối tác Nhật Bản, trong đó có các địa phương Nhật Bản mà Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị.

Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản sẽ dự lễ khai mạc Lễ hội Việt Nhật 2023; thị sát tiến độ triển khai Dự án xây dựng tuyến Metro số 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục