Tăng cường hợp tác về giao thông vận tải VN-Đức

Bộ trưởng Đinh La Thăng và Quốc vụ khanh Bộ Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị liên bang Đức bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác.
Từ 13 tới 17/8, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Đinh La Thăng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Đức.

Ngày 16/8 tại Berlin, Bộ trưởng Đinh La Thăng và đoàn đã có buổi làm việc với Giáo sư Klaus-Dieter Scheurle, Quốc vụ khanh Bộ Giao thông, Xây dựng và Phát triển đô thị liên bang.

Phát biểu tại buổi làm việc, hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai bộ, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và chính phủ hai nước đã ký hiệp định về xây dựng quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai vào tháng 10/2011.

Quốc vụ khanh Scheurle cho biết, Đức rất quan tâm tới những kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt Nam để có thể trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong những dự án này và khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân đầu tư vào Việt Nam.

Bộ trưởng Đinh La Thăng đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh của Đức với tư cách là một đối tác quan trọng trong tương lai và đưa ra những đề xuất để tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, đề nghị sớm đàm phán sửa đổi Nghị định thư về hàng không để tạo điều kiện mở đường bay thẳng Hà Nội - Berlin.

Bộ trưởng khẳng định tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp Đức tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy các dự án đầu tư vào Việt Nam.

Tại Berlin, Bộ trưởng Đinh La Thăng và đoàn cũng đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo tập đoàn Siemens, Công ty cổ phần Đường sắt Đức và tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin.

Trước đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng và đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại bang Hessen, gặp gỡ, làm việc với Bộ trưởng, Chánh văn phòng Thủ hiến bang Axel Wintermeyer, Bộ trưởng Giáo dục bang Nicola Beer, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giao thông và Phát triển bang Florian Rentsch, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quản lý sân bay Frankfurt Fraport Stefan Schulte, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn vận tải Bombardier Michael Clausecker.../.

Văn Long-Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục