Tăng cường sự đồng thuận và tạo lòng tin trong nhân dân

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Tăng cường sự đồng thuận và tạo lòng tin trong nhân dân ảnh 1Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 23/7, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các thành viên Hội đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới trong phương thức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Đảng về những vấn đề liên quan đến quần chúng của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2018,

Bà Trương Thị Mai cho rằng bên cạnh những mặt tích cực về kinh tế-xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng… đã góp phần tác động, cải thiện tốt hơn đời sống nhân dân, vẫn tồn tại những thách thức như đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người nghèo ở đô thị còn nhiều khó khăn; sự phân hóa giàu-nghèo đang tiếp tục gia tăng; hạn chế trong công bằng xã hội do sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, các địa phương; thiếu nguồn lực để cải thiện chính sách; tác động của mạng xã hội tới suy nghĩ, quan điểm của người dân…

Bên cạnh đó, tại một số địa phương còn tồn tại vấn đề phức tạp như khiếu kiện đông người, những vấn đề bức xúc gây nên phản ứng tiêu cực của người dân song chưa được giải quyết thỏa đáng.

Thời gian tới, bà Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục phối hợp, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; từ đó đưa ra đánh giá đầy đủ, trung thực để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

[Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở]

Các tổ chức chính trị-xã hội cần tăng cường tổ chức đối thoại; phản ánh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng để ra những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận và lòng tin trong nhân dân, góp phần đưa các hoạt động, phong trào quần chúng đi vào thực chất, sát với nhu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quần chúng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quần chúng, phát huy nội lực trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Công tác quần chúng có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn, đối tượng.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động được các cấp, ngành, Mặt trận, đoàn thể, hội, quần chúng triển khai ở nhiều địa phương, cơ sở đã phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức tự quản trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hoạt động vì người nghèo và công tác vận động hỗ trợ, cứu trợ nhân dân một số địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã được triển khai kịp thời, góp phần ổn định cuộc sống người dân…

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, phản ánh tình hình của các đề án, chương trình công tác liên quan đến công tác quần chúng; đề xuất, tham gia ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng cuối năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khối sỹ quan Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam trong Lễ diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Quân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-2025) khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng và định hướng chiến lược xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.