Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Lý QuangBích cho biết sau 3 năm kể từ khi thành lập câu lạc bộ (10/2008), từ chỗ có 60doanh nghiệp thành viên, đến nay đã có gần 200 doanh nghiệp đăng ký tham gia.
Câu lạc bộ đã trở thành nơi cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp ViệtNam muốn tìm hiểu về chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực kinh tế,thương mại đầu tư của Vương quốc Campuchia cũng như chủ trương, chính sách củaViệt Nam trong thúc đẩy hợp tác với nước bạn…
Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ đã tích cực phối hợp với lãnh đạo Hội hữu nghịViệt Nam-Campuchia tổ chức các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu, khảosát thị trường tại Campuchia. Qua đó, các doanh nghiệp đã gặp gỡ, trao đổi vớimột số cơ quan hữu quan của nước bạn, Hội Việt kiều, Câu lạc bộ doanh nghiệp củaViệt kiều để thúc đẩy hợp tác kinh doanh…
Thông qua sự giúp đỡ, tư vấn trực tiếp, một số doanh nghiệp Việt Nam đãthiết lập được đối tác và thực hiện xuất nhập khẩu hàng hóa, liên doanh du lịch…
Trong thời gian tới, Câu lạc bộ sẽ tiếp tục kiện toàn về cơ cấu tổ chức, lập vănphòng để thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, sinh hoạt cho các doanh nghiệpthành viên; tiếp tục xem xét khả năng thành lập Trung tâm tư vấn của câu lạc bộ…
Tại hội nghị, Đại sứ Campuchia Hun Phani đánh giá cao các hoạtđộng của Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Câu lạc bộ doanh nghiệp ViệtNam-Campuchia trong thời gian qua.
Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam luôn ủng hộ các hoạtđộng của Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, cũng như tiếp tục đẩy mạnh các hoạtđộng giao lưu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại, góp phần thúcđẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa giữa hai nước.
Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ Vương quốc Campuchia, Đại sứ Hun Phani đãtrao Huân chương Công trạng của Quốc vương Norodom Sihamoni tặng Phó Chủ tịchkiêm Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia Lý Quang Bích vì đã có nhữngđóng góp tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nướcViệt Nam và Campuchia./.