Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sau khi điều chỉnh lạm phát trong Quý II đạtmức tăng 1,4% so với Quý I, cũng thấp hơn mức tăng 1,5% như số liệu sơ bộ côngbố trước đó.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng mức tăng trưởng thực chất trong Quý IIthấp hơn các số liệu tính toán sơ bộ là do Chính phủ Nhật Bản giảm chi tiêu côngvốn chiếm một phần quan trọng trong GDP của nước này.
Theo số liệu của Văn phòng Nội các Nhật Bản, đầu tư công của Nhật Bảntrong Quý II chỉ tăng 0,4% so với quý trước, giảm rất nhiều so với mức tăng dựkiến là 1,1%. Bên cạnh đó, tiêu dùng cá nhân vốn chiếm tới 60% GDP cũng chỉ tăng0,7%, thấp hơn mức tăng dự kiến 1%.
Trong khi đó, Bộ Tài chính Nhật Bản cũng cho biết đầu tư của các công typhi tài chính trong Quý II giảm tới 9,8% so với cùng kỳ tài khóa trước; tổng giátrị các đơn đặt hàng máy móc trong tháng 10, chỉ số quan trọng thể hiện mức đầutư của các doanh nghiệp, giảm 6,9% so với tháng 9.
Tuy nhiên, đây là quý đầu tiên trong vòng ba quý gần đây GDP của Nhật Bảntăng trưởng, vượt ra khỏi đà suy giảm do ảnh hưởng của trận động đất và thảm họasóng thần hồi tháng Ba tại nước này.
Thư ký Quốc hội của Văn phòng Nội các Nhật Bản Hiroshi Ogushi cho biếtChính phủ Nhật Bản khẳng định nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang tăng trưởng,mặc dù cần chú ý tới ảnh hưởng của giá đồng yên cao và cuộc khủng hoảng tại khuvực sử dụng đồng tiền chung châu Âu./.