Tăng trưởng xanh - xu hướng phát triển kinh tế VN

Tăng trưởng xanh, tiến tới kinh tế carbon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế Việt Nam.
Ngày 22/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cùng Đoàn đại diện Viện tăng trưởngxanh toàn cầu (GGGI) đã trao đổi về lĩnh vực tài nguyên nước và tăng trưởngxanh. Đây là mối liên hệ giữa hai yếu tố quan trọng đối với sự phát triển ở khuvực sông Mekong.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai, Bộ Tài nguyên vàMôi trường cho rằng, tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế carbon thấp, làmgiàu vốn tự nhiên đã trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bềnvững của Việt Nam.

Định hướng tăng trưởng xanh, kinh tế xanh đã được Thủ tướng Chính phủ ViệtNam cụ thể hóa bằng Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020và tầm nhìn đến năm 2020.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để Việt Nam từng bước chuyển đổicác lĩnh vực của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, trong đó có an ninh nguồn nước.

Đại diện GGGI cho biết, tổ chức này được thành lập cách đây một năm. HiệnViện đang đề xuất nghiên cứu mối liên hệ giữa tài nguyên nước và tăng trưởngxanh ở khu vực sông Mekong.

Trong các quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong, ViệtNam là quốc gia quan tâm sâu sắc tới tăng trưởng xanh và tài nguyên nước. Do vậy, GGGI mong muốn phối hợp với Việt Nam để thực hiện nghiên cứu này.

Trước đề xuất của GGGI, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai cho rằng, việc nghiên cứuphải được lượng hóa cụ thể, đưa ra được những chính sách giúp phát triển kinh tếxanh, quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là cơquan đầu mối phối hợp với GGGI để tiến hành nghiên cứu và hiện thực hóa nhữngchính sách đó vào cuộc sống./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục