Tạp chí hàng đầu châu Á vinh danh HDBank về phát triển bền vững

HDBank là ngân hàng bán lẻ duy nhất tại châu Á và khu vực Trung Đông được vinh danh ở hạng mục “Ngân hàng có nhiều hoạt động về phát triển bền vững nhất năm 2023".
Tạp chí hàng đầu châu Á vinh danh HDBank về phát triển bền vững ảnh 1Ông Tim Charlton – Tổng biên tập ABF trao giải cho ông Trần Hoài Nam - Phó Tổng giám đốc HDBank. (Ảnh: Vietnam+)

The Asian Banking and Finance (ABF) vừa vinh danh Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) là ngân hàng bán lẻ duy nhất tại châu Á và khu vực Trung Đông ở hạng mục “Ngân hàng có nhiều hoạt động về phát triển bền vững nhất năm 2023” (Sustainability initiative of the year).

Hệ thống giải thưởng ngân hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ định kỳ hàng năm do ABF vinh danh là những giải thưởng danh giá, là sự ghi nhận mà giới chuyên môn cũng như của cộng đồng dành cho các ngân hàng có hoạt động nổi bật theo khu vực và quốc gia. Năm nay, ngoài HDBank, các tên tuổi lớn của khu vực và Việt Nam như: CIMB, HSBC, Standard Chartered, VietinBank… cũng được trao giải.

[Lợi nhuận trước thuế HDBank đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 10 năm liên tiếp]

The Asian Banking and Finance (ABF) là tạp chí uy tín hàng đầu châu Á ra đời năm 2008. Ban giám khảo của giải thưởng gồm nhiều chuyên gia tài chính - ngân hàng uy tín (đại diện của tất cả Big4 về kiểm toán và tư vấn tài chính tại Singapore) đã đánh giá cao HDBank dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe về chỉ số tài chính, ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) cũng như các hoạt động cho cộng đồng mà ngân hàng đã triển khai trong suốt thời gian qua.

Ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn bằng cách cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đến cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp; hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư có tác động tích cực đến môi trường và xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của vai trò này, từ năm 2018, HDBank đã tích cực triển khai các biện pháp gia tăng nguồn lực và tiếp sức thúc đẩy sự phát triển của tài chính xanh tại Việt Nam, đáp ứng mục tiêu Chính phủ Việt Nam thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trong các năm qua, HDBank nhận được sự hậu thuẫn về nguồn vốn cũng như tư vấn chuyên sâu từ các định chế tài chính uy tín quốc tế như Nhóm Ngân hàng Thế giới (IFC), Định chế Tài chính Phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW của Đức (DEG), Tổ chức Tài chính Phát triển của Pháp (Proparco), Leapfrog Investments, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Affinity Equity… về phát triển bền vững, tài chính xanh, chuyển đổi xanh và đặc biệt trong phát triển các sản phẩm tài chính dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) do phụ nữ làm chủ.

Tạp chí hàng đầu châu Á vinh danh HDBank về phát triển bền vững ảnh 2Giao dịch tại HDBank. (Ảnh: PV/Vietnam+)

HDBank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc đẩy mạnh phát triển bền vững và thúc đẩy tài chính xanh, chuyển đổi xanh; áp dụng các tiêu chuẩn ESG trong hoạt động kinh doanh, hướng tới sự phát triển bền vững trong dài hạn và chủ động thực thi trách nhiệm với cộng đồng.

Thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung kết hợp các mục tiêu phát triển bền vững, ESG với mục tiêu phát triển kinh doanh chung.

HDBank vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 5.500 tỷ đồng, nối dài chuỗi tăng trưởng năm thứ 10 liên tiếp.

Tổng tài sản của HDBank đạt 483.936 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; tổng huy động vốn đạt 430.123 tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm, trong đó huy động từ khách hàng đạt 309.645 tỷ đồng, tăng 44%; tổng dư nợ đạt 293.129 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm.

Bên cạnh đó số lượng khách hàng sử dụng kênh số của HDBank 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng giao dịch trên các nền tảng số, tăng 116% so với cùng kỳ, ứng với giá trị giao dịch tăng 132%.

Đến 30/6, tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của HDBank tiếp tục được tối ưu ở nhóm thấp trên thị trường, giảm mạnh từ 36,98% cùng kỳ năm trước xuống 34,77%. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) theo đó đạt 22,01%, tiếp tục giữ vị thế ngân hàng thương mại hiệu quả hàng đầu hệ thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục