
Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ford tới châu Âu
Hành động này nhằm duy trì thế phòng thủ của Mỹ tại Trung Đông và bảo vệ nhân sự Mỹ, hỗ trợ một tàu sân bay khác đã được triển khai ở khu vực này.
Hành động này nhằm duy trì thế phòng thủ của Mỹ tại Trung Đông và bảo vệ nhân sự Mỹ, hỗ trợ một tàu sân bay khác đã được triển khai ở khu vực này.
CNN dẫn nguồn Hải quân Mỹ nói rằng sự kiện xảy ra vào thời điểm máy bay đang được đưa từ khoang chứa lên sàn tàu. Mỗi chiếc F/A-18 Super Hornet hiện có giá khoảng 60 triệu USD.
Trên kênh truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành, người phát ngôn của lực lượng này Yahya Sarea tuyên bố Houthi đã thực hiện 3 vụ tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.
Không lâu sau khi tiếng còi báo động vang lên tại một số khu vực ở Israel, lực lượng không quân đã đánh chặn một tên lửa phóng từ Yemen trước khi kịp xâm nhập lãnh thổ Israel.
Mỹ đang điều động tàu sân bay thứ hai đến Trung Đông nhằm tăng cường nỗ lực phòng thủ trước các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Houthi nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.
Lực lượng Houthi - được hỗ trợ bởi tên lửa và UAV, đã nhắm mục tiêu vào tàu sân bay USS Harry Truman của Mỹ và một số tàu chiến của đối phương ở Biển Đỏ bằng tên lửa và UAV.
Cuộcập trận tập trung vào việc tăng cường hợp tác hải quân về khả năng răn đe và ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân, tên lửa và dưới nước, đồng thời củng cố năng lực an ninh hàng hải chung.
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Nhóm tác chiến tàu sân bay 1 đã cập cảng căn cứ hải quân cách thủ đô Seoul khoảng 320km về phía Đông Nam.
Hải quân Mỹ cho biết vụ va chạm xảy ra đêm 12/2 theo giờ địa phương, tàu sân bay Harry Truman của Mỹ đã va chạm với tàu Besiktas-M treo cờ Panama gần thành phố cảng Said của Ai Cập.
Vụ phóng diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ điều một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Hàn Quốc và cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp răn đe mới.
Tàu USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đang ghé thăm Hàn Quốc trước thềm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường phản ứng trước các mối đe dọa an ninh gia tăng trong khu vực.
Triều Tiên nhấn mạnh việc Mỹ triển khai tàu sân bay cập cảng Hàn Quốc là sự phô trương lực lượng "rất nguy hiểm," để ngỏ khả năng Bình Nhưỡng tiến hành "các biện pháp răn đe mới và áp đảo."
Ngoại trưởng Italy Tajani kêu gọi Iran có động thái “ôn hòa" và tránh leo thang tình hình sau vụ không kích của Israel vào văn phòng lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Syria.
Các lực lượng hải quân Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Pháp, Hàn Quốc, Indonesia... tham gia cuộc tập trận Milan 2024 tại Ấn Độ nhằm mục đích tăng cường hợp tác khu vực và an ninh hàng hải.
Cục Du lịch quốc gia Việt Nam ngày 14/2 đã có văn bản gửi Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đề nghị làm rõ thông tin đoàn khách Đài Loan bị "bỏ rơi" ở Phú Quốc.
Mặc dù 3 tàu sân bay của Mỹ chưa tiến vào Khu vực tác chiến Hàn Quốc, song việc cử thêm một tàu sân bay tới khu vực Hạm đội 7 được cho là nhằm cảnh cáo động thái khiêu khích của Triều Tiên.
Tàu sân bay Gerald R. Ford của nước này sẽ quay trở lại cảng nhà ở bang Virginia, chấm dứt việc triển khai tới phía Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel sau khi xung đột Hamas-Israel bùng phát.
Cùng với tàu sân bay USS Gerald R. Ford, Mỹ hiện còn triển khai tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower trên Địa Trung Hải trong bối cảnh xung đội tại Dải Gaza tiếp tục diễn ra.
Đứng đầu trong bảng xếp hạng PowerIndex là Mỹ với mức chi tiêu quân sự lên tới 877 tỷ USD, sở hữu 13.300 máy bay, trong đó có 983 trực thăng tấn công và quân số hiện lên tới 1.832.000 người.