Tây Ban Nha cân nhắc nhận tù nhân Guantanamo

Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định Madrid đang cân nhắc số lượng tù nhân tại nhà tù Guantanamo của Mỹ mà nước này sẽ tiếp nhận.
Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguezz Zapatero ngày 13/10 khẳng định Madridđang cân nhắc số lượng tù nhân tại nhà tù Guantanamo của Mỹ mà nước này sẽ tiếpnhận.

Phát biểu trước báo giới tại Washington sau cuộc hội đàm với Tổng thống MỹBarack Obama, Thủ tướng Zapatero cho biết lãnh đạo hai nước đã thảo luận vấn đềđóng cửa nhà tù quân sự này. Ông nêu rõ Chính phủ Tây Ban Nha ủng hộ và muốn hỗtrợ Washington thực hiện cam kết đóng cửa Guantanamo.

Mỹ đang cố gắng thuyết phục các nước đồng minh tiếp nhận một số tù nhânGuantanamo - khoảng 80 người trong tổng số 220 nghi can khủng bố đang bị giamgiữ tại đây. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 30 người được cho là đã được chuyển sangnước thứ ba sau khi Tổng thống Obama nhậm chức ngày 20/1 vừa qua. Với tiến độnày, giới chức Washington nhiều lần thừa nhận chính quyền khó có thể đóng cửanhà tù Guantanamo đúng thời hạn 22/1/2010.

Ngoài vấn đề tù nhân Guantanamo, lãnh đạo hai nước cũng đề cập tới một sốchủ đề nóng của thế giới hiện nay, đó là chương trình hạt nhân của Iran, khủnghoảng kinh tế toàn cầu, phổ biến vũ khí hạt nhân, đấu tranh chống chủ nghĩakhủng bố, tiến trình hòa bình Trung Đông đầy trắc trở... Hai bên nhất trí chorằng đã đến lúc cần nối lại các cuộc thương lượng giữa Palestine và Israel nhằmtiến tới thành lập hai nhà nước độc lập.

Thủ tướng Zapatero tái khẳng định cam kết của Tây Ban Nha đối với các nỗlực của NATO tại chiến trường Afghanistan. Tổng thống Obama bày tỏ tin tưởng Mỹvà Tây Ban Nha sẽ tiếp tục củng cố quan hệ song phương trong những năm tới, phùhợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Đây là chuyến thăm Nhà Trắng đầu tiên của nhà lãnh đạo Tây Ban Nha kể từnăm 2004 sau khi quan hệ hai nước không mấy "xuôi chèo mát mái" liên quan tớicuộc chiến của Mỹ tại Iraq. Thủ tướng Zapatero khi đó đã quyết định rút về nướctoàn bộ binh sĩ Tây Ban Nha tại quốc gia vùng Vịnh này, thực hiện một cam kếtông đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục