Tây Ban Nha kêu gọi EU bỏ lập trường chống Cuba

Ngoại trưởng Tây Ban Nha khẳng định đã đến lúc EU phải dỡ bỏ lập trường chung chống Cuba, đồng thời tăng cường quan hệ song phương.
Ngày 6/7, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Angel Moratinos, đang ở thăm Cuba,khẳng định đã đến lúc Liên minh châu Âu (EU) phải dỡ bỏ lập trường chung chốngHavana, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez, ôngMoratinos nhấn mạnh mối quan hệ giữa Tây Ban Nha và Cuba đang tiến triển tốt đẹpvà ngày càng được củng cố. Để thắt chặt hợp tác với Cuba, Chính phủ Tây Ban Nhatôn trọng quyết định của các cơ quan chức năng nước này và coi đối thoại giữahai nước là công cụ chính để cải thiện quan hệ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Cuba Rodríguez cho rằng chuyến thăm Cuba haingày của người đồng nhiệm Tây Ban Nha sẽ có ảnh hưởng và tác động tới các nướcthuộc EU, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa Cuba và EU, đồng thời hối thúc cácnước châu Âu dỡ bỏ cái gọi là lập trường chung do EU đơn phương áp đặt, canthiệp vào công việc nội bộ của Cuba.

Ông Rodríguez nhấn mạnh trong hoàn cảnh khó khăn do chính sách bao vây,cấm vận của Washington đơn phương áp đặt chống Havana và tác động của cuộckhủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu, người dân Cuba trân trọng tình cảm củaTây Ban Nha dành cho nước này.

Tây BanNha là quốc gia đi đầu tại châu Âu trong việc bình thường hóa quan hệ với Cuba.

Tây Ban Nha hiện là bạn hàng thương mại lớn thứ ba của Cuba, sau Venezuelavà Trung Quốc và là bạn hàng số một tại châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.