Tây Ban Nha: Phản đối cắt giảm ngân sách giáo dục

Cuộc tổng bãi khóa của giáo viên và học sinh đã diễn ra tại Tây Ban Nha nhằm phản đối kế hoạch cắt giảm kinh phí cho ngành này.
Ngày 9/5, tại Tây Ban Nha đã diễn ra cuộc tổng bãi khóa của giáo viên và học sinh nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ cải cách hệ thống giáo dục quốc gia theo hướng cắt giảm kinh phí cho ngành này.

Đây là cuộc tổng bãi khóa đầu tiên trong lịch sử của các giảng viên và sinh viên đại học, giáo viên và học sinh các trường trung học và tiểu học ở Tây Ban Nha. Hoạt động phản đối diễn ra tại thủ đô Madrid, Barcelona, thành phố lớn thứ hai Tây Ban Nha, Seville, Valencia, Zaragoza...

Những người biểu tình cho rằng kế hoạch cải cách của chính phủ sẽ cắt giảm hơn nữa những khoản tiền cần thiết dành cho ngành giáo dục, tư hữu hóa từng giai đoạn các cơ sở giáo dục, cũng như từ bỏ quan điểm về điều kiện bình đẳng trong giáo dục.

Tổng thư ký Liên đoàn sinh viên Toil Delgado cho biết "hệ thống giáo dục quốc lập ở Tây Ban Nha hiện nay đang có nguy cơ bị xóa bỏ, và trách nhiệm của chúng ta là không được để điều đó xảy ra."

Do cuộc tổng bãi khóa, tại hàng loạt các thành phố của Tây Ban Nha đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa người tham gia biểu tình và cảnh sát, khiến 5 trẻ vị thành niên bị bắt giữ.

Mặc dù vấp phải sự phản đối của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh, song Chính phủ Tây Ban Nha hy vọng trong cuộc bỏ phiếu ngày 10/5, Quốc hội sẽ thông qua đạo luật cải cách hệ thống giáo dục kể trên, nhờ sự ủng hộ của các nghị sỹ thuộc đảng Nhân dân cầm quyền theo đường lối bảo thủ của Thủ tướng Mariano Rajoy.

Việc cắt giảm kinh phí cho ngành giáo dục là một phần trong kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" mà Chính phủ Tây Ban Nha đang áp dụng nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Trong giai đoạn 2012-2013, ngân sách giáo dục của Tây Ban Nha đã bị cắt giảm 14%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục