Tẩy chay cầu treo cũ ở Lai Châu?

"Thà lội suối cạn còn hơn đi trên cầu treo cũ ở Lai Châu"

Thay vì đi trên cây cầu treo cũ đã ọp ẹp, nhiều người dân đã quyết định lội qua dòng suối cạn dưới chân cầu, mặc dù con suối gập ghềnh đầy đá tảng, đá hộc.

Thay vì đi trên cây cầu treo cũ đã ọp ẹp để đến dự lễ hội và chợ phiên, nhiều người dân và du khách đã lựa chọn giải pháp "an toàn" là lội qua dòng suối cạn dưới chân cầu, mặc dù con suối gập ghềnh đầy đá tảng, đá hộc.

Sáng 2/3, tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu cùng diễn ra hai sự kiện chợ phiên vùng cao San Thàng và khai mạc Lễ hội Tú Tỉ đặc sắc của dân tộc Giáy.

Lễ hội diễn ra đúng vào ngày Chủ nhật, nên đã thu hút đông đảo người dân và du khách về đây tụ hội.

Tuy nhiên, để vào được Lễ hội và chợ phiên tổ chức tại trung tâm xã San Thàng, người dân và du khách phải đi qua một cây cầu treo cũ đã xuống cấp ọp ẹp, vì thế hầu hết mọi người đều không dám đi qua.

Chị Sẻ Thị Nứa, ở bản trung tâm xã San Thàng, dẫn cả ba con nhỏ đi xem Hội Tú Tỉ không dám đi trên cầu treo mà vừa địu vừa dắt các con lội qua suối cạn.

Chị Nứa nói: "Biết tin ở Tam Đường xảy ra tai nạn cầu treo, giờ thấy nhiều người đi trên cầu nên sợ không dám đi nữa".

Anh Vùi Văn Thàng, dân quân xã San Thàng, có mặt tại đầu cây cầu treo San Thàng từ sáng sớm, cho biết xã giao nhiệm vụ cho lực lượng dân quân và công an đảm bảo an toàn giao thông cho bà con khi đi trên cây cầu treo này.

Lực lượng này có nhiệm vụ nhắc nhở, vận động không để nhiều người cùng qua cầu một lúc, chỉ cho hai xe máy lưu thông cùng thời điểm để đảm bảo an toàn./.

"Thà lội suối cạn còn hơn đi trên cầu treo cũ ở Lai Châu" ảnh 1Một số ít người đi trên cầu treo một cách thận trọng
"Thà lội suối cạn còn hơn đi trên cầu treo cũ ở Lai Châu" ảnh 2Trong khi nhiều người thà lội qua con suối gập ghềnh để đảm bảm an toàn
"Thà lội suối cạn còn hơn đi trên cầu treo cũ ở Lai Châu" ảnh 3Hai mẹ con người phụ nữ này cũng không dám đi trên cầu
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục