Tây Ninh: Triệt phá vụ đua xe trái phép và đánh bạc quy mô lớn

Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ 43 thanh, thiếu niên tụ tập, đua xe trái phép cùng 46 xe môtô các loại; bắt giữ 21 đối tượng tham gia đánh bạc, thu giữ hơn 170 triệu đồng tiền mặt.
Tây Ninh: Triệt phá vụ đua xe trái phép và đánh bạc quy mô lớn ảnh 1Tang vật một vụ đua xe trái phép. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 7/3, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an thị xã Trảng Bàng vừa phối hợp triệt phá vụ đua xe trái phép và đánh bạc quy mô lớn xảy ra trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 6/3, Trạm Cảnh sát giao thông thị xã Trảng Bàng, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành chốt chặn, vây bắt nhóm hàng chục thanh thiếu niên đang tụ tập, nẹt pô, chạy lạng lách biểu diễn, chuẩn bị đua xe trái phép trên Quốc lộ 22B, thuộc địa phận phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng.

Lực lượng chức năng tạm giữ 43 thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 14 đến 23 cùng 46 xe môtô các loại (nhiều phương tiện đã thay đổi kết cấu xe).

[Bình Dương: Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 31 đối tượng]

Qua làm việc, các thanh, thiếu niên khai nhận có hộ khẩu thường trú tại thị xã Trảng Bàng và các huyện lân cận. Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh và Công an thị xã Trảng Bàng triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức lắc tài xỉu tại một vườn cây thuộc địa phận phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng.

Các lực lượng chức năng đã bắt giữ 21 đối tượng tham gia đánh bạc, tang vật thu giữ gồm hơn 170 triệu đồng tiền mặt, trên 20 điện thoại di động, 19 xe môtô các loại cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua làm việc, bước đầu, lực lượng chức năng xác định sòng bạc trên hoạt động từ khoảng trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, do đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh năm 1986, ngụ khu phố Gia Lộc, phường Trảng Bàng tổ chức.

Thời điểm bị triệt phá, sòng bạc (địa điểm vườn cây phía sau nhà của Vân) do đối tượng Phạm Anh Trường, sinh năm 1972, ngụ khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng làm cái.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục