TEPCO thấy phóng xạ strontium trong nước ngầm

TEPCO đã phát hiện chất phóng xạ Strontium nguy hiểm từ 5 vùng biển và nước ngầm xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.
Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), Nhật Bản ngày 12/6 cho biết đã phát hiện chất phóng xạ Strontium (Sr) nguy hiểm từ năm vùng biển và nước ngầm xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1.

Kết quả kiểm tra nước biển cho thấy ở một số khu vực nồng độ chất Strontium vượt quá 240 lần tiêu chuẩn. Sr 90 là đồng vị phóng xạ nguy hiểm nhất với chu kỳ bán rã một nửa sau 29 năm và nếu ai đó bị phơi nhiễm, Sr có xu hướng tích lũy trong xương gây ra bệnh ung thư xương và ung thư máu.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tìm thấy chất Sr trong mẫu đất lấy từ khuôn bên bên trong Nhà máy Fukushima 1. Tuy nhiên, việc phát hiện chất này trong nước ngầm là lần đầu tiên.

Trong nước ngầm gần lò 1, TEPCO đo được Sr 89 có giá trị 0,078 becquerel/cm3, Sr 90 là 0,022 becquerel/cm3. Trong khi đó, mạch nước ngầm gần lò số 2 có chỉ số Sr 89 là 19 becquerel/cm3 trong khi Sr 90 là 6,3 becquerel/cm3. TEPCO cho rằng chất phóng xạ thoát ra từ sự cố đã theo nước mưa và không khí ngấm qua đất nhiễm vào nước ngầm.

Ngay cả mẫu nước biển được lấy hôm 16/5 ở gần khu vực bốn lò phản ứng cho thấy chất Sr 89 vượt tiêu chuẩn 26 lần trong khi Sr 90 vượt 53 lần.

Tại cửa cống gần lò phản ứng số 2, Sr 89 đo được vượt chuẩn 67 lần trong khi Sr 90 vượt 117 lần. Cửa cống gần lò số 3 còn tồi tệ hơn với chỉ số lần lượt vượt 80 và 240 lần tiêu chuẩn cho phép./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục