Tết Nguyên đán-Nét văn hóa truyền thống lâu đời của nhiều nước châu Á
Tết Âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, không thể thiếu trong đời sống của người dân nhiều nước châu Á, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc....
Đèn lồng hình con Hổ biểu tượng cho Năm Nhâm dần trưng bày tại Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đèn lồng hình con Hổ biểu tượng cho Năm Nhâm dần trưng bày tại Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đèn lồng đỏ biểu tượng cho sự may mắn tai làng Benzhuang, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân vẽ tranh hổ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Klang, bang Selangor, Malaysia, ngày 30/12/2021. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Người dân vẽ tranh hổ đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại Bentong, bang Pahang, Malaysia, ngày 26/12/2021. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Các em nhỏ biểu diễn đánh trống chào đón Năm mới tại Quý châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Mô hình Hổ biểu tượng cho Năm Nhâm Dần làm bằng gốm trưng bày tại Koka, tỉnh Shiga, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Công viên phiêu lưu Anaheim, California, Mỹ, được trang hoàng đón Tết Nguyên đán. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Khách hàng chọn mua đồ trang trí Tết tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khách hàng chọn mua đồ trang trí Tết tại một siêu thị ở Toronto, Canada. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo ông Lê Ngọc Cường, Giám đốc Hợp tác xã nho cảnh A8 ở Ninh Thuận, tùy theo giống và kiểu dáng, mỗi chậu nho cảnh có giá dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng.
Có mặt tại "thủ phủ" mật mía Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, những ngày cuối năm sẽ bắt gặp hình ảnh người làm mật tất bật chuẩn bị hàng cho dịp Tết Nhâm Dần đang đến gần.
Hiện nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp tại thị xã Sapa, Phú Quốc… đã kín phòng hơn 90% trong những ngày Tết. Hầu hết các đơn vị du lịch ở các địa phương là “điểm nóng” đã hoạt động trở lại.
Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời, cầu mong một năm mới bình an, thịnh vượng.
Thay vì về quê ăn Tết, nhiều người lao động đã lựa chọn ở lại các thành phố lớn, khu công nghiệp. Theo thống kê sơ bộ trên khắp cả nước, có ít nhất hơn 1 triệu lao động sẽ đón Tết xa quê.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã vận động các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp triển khai trang trí chiếu sáng phục vụ chào Năm mới 2022, mừng Tết Nguyên đán theo hình thức xã hội hóa.