Thái Lan: Biểu tình của phe áo đỏ lan rộng

Ngày 31/3, cuộc biểu tình của lực lượng "áo đỏ" do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu, đã mở rộng quy mô ra khắp cả nước, buộc chính phủ nước này phải hoãn cuộc họp nội các hàng tuần.

Ngày 31/3, cuộc biểu tình của lực lượng "áo đỏ" do Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đứng đầu, đã mở rộng quy mô ra khắp cả nước, buộc chính phủ nước này phải hoãn cuộc họp nội các hàng tuần.

Hàng trăm người đã xuống đường tại ít nhất 10 tỉnh thành ở phía Bắc và Đông Bắc Thái Lan, hưởng ứng "lời kêu gọi nổi dậy" được ông Thaksin, hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài, gửi qua băng ghi hình tới những người biểu tình ở Bangkok hồi tuần trước.

Phát biểu với báo giới cùng ngày, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban phủ nhận rằng làn sóng biểu tình đang mạnh lên, cho rằng các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch từ trước.

Việc chính phủ phải hoãn họp được UDD coi là một "thắng lợi" của lực lượng "áo đỏ". Một thủ lĩnh nòng cốt của UDD, ông Nattawud Saikua tuyên bố: "Chúng ta đã làm tê liệt được chính phủ bất hợp pháp này. Giờ là lúc chuyển giao quyền lực cho nhân dân".

Bất chấp những diễn biến trên, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 31/3 vẫn tin tưởng chính phủ của ông sẽ đứng vững và có thể xử lý ổn thỏa tình hình căng thẳng trong nước.

Phát biểu trước khi rời Bangkok tham dự Hội nghị cấp cao Nhóm G-20 ở London (Anh), ông Abhisit kêu gọi công luận tin tưởng vào khả năng của chính phủ trong việc duy trì trật tự đất nước.

Theo giới quan sát, phe "áo đỏ" ở Thái Lan đang áp dụng lại đúng "chiến thuật" mà đối thủ "áo vàng" thực thi cuối năm ngoái. Khi đó, những người biểu tình đã bao vây tòa nhà chính phủ suốt ba tháng liền và làm tê liệt hai sân bay chính ở thủ đô Bangkok trong một tuần.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng lực lượng "áo đỏ" ít có năng lực ''uy hiếp" chính phủ của Thủ tướng Abhisit hơn so với những gì phe "áo vàng" đã làm với các chính phủ tiền nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục