Thái Lan chặn đứng âm mưu đánh bom xe trên đảo Phuket

Các nhà chức trách Thái Lan đã vô hiệu hóa một quả bom xe tự tạo được phát hiện gần một đồn cảnh sát trên hòn đảo du lịch Phuket.

Theo AFP, ngày 23/12, một quan chức Thái Lan cho biết các nhà chức trách nước này đã vô hiệu hóa một quả bom xe tự tạo được phát hiện gần một đồn cảnh sát trên hòn đảo du lịch Phuket.

Thiết bị nổ trên được phát hiện hôm 22/12 sau khi các nhà chức trách Thái Lan kiểm tra một chiếc xe khả nghi bị bỏ lại trong bãi đỗ xe của một đồn cảnh sát trên đảo Phuket.

Tư lệnh Cảnh sát tỉnh Phuket Ong-Art Piuruengnon xác nhận "quả bom được giấu trong một chiếc xe bán tải bị ăn cắp vài tháng trước. Một đội rà phá bom đã vô hiệu hóa quả bom này."

Các vụ đánh bom thường xuyên xảy ra ở miền Nam Thái Lan, giáp giới với Malaysia, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một âm mưu đánh bom xe bị phát hiện ở Phuket, nơi tập trung rất đông du khách quốc tế.

Cảnh sát Thái Lan đã từ chối cung cấp chi tiết về thiết bị nổ nói trên và cũng như chưa thể xác minh được đối tượng đặt thuốc nổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục