Thái Lan nỗ lực hoàn tất việc bán 1 triệu tấn gạo cho Trung Quốc

Các nhà chức trách Thái Lan và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác chung vào tháng 12/2015 về việc Trung Quốc mua 1 triệu tấn gạo loại cũ và mới, kèm theo 200.000 tấn mủ cao su.
Thái Lan nỗ lực hoàn tất việc bán 1 triệu tấn gạo cho Trung Quốc ảnh 1Những bao gạo Thái Lan tại nhà máy ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Apiradi Tantraporn dự kiến sẽ có chuyến công tác tới Bắc Kinh vào ngày 13/5 tới để gặp gỡ với các nhà chức trách Trung Quốc nhằm sớm hoàn tất thỏa thuận cấp chính phủ về việc bán 1 triệu tấn gạo cho Trung Quốc.

Các nhà chức trách Thái Lan và Trung Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác chung vào tháng 12/2015 về việc Trung Quốc mua 1 triệu tấn gạo loại cũ và mới, kèm theo 200.000 tấn mủ cao su.

Bản ghi nhớ này nằm trong thỏa thuận hợp tác dự án tàu cao tốc Trung-Thái và thời điểm giao hàng dự kiến trong năm 2016.

Chính phủ Thái Lan cũng trông đợi sẽ chuyển nốt 100.000 tấn gạo trong bản hợp đồng mua bán 1 triệu tấn gạo giữa chính phủ hai nước đã được ký kết dưới thời của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Tiếp theo sau Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan sẽ có chuyến công tác tới Nam Phi và Mozambique trong tháng Sáu để xúc tiến những thỏa thuận bán gạo khác cho các quốc gia miền Nam châu Phi này.

Chính phủ Thái Lan hiện đang có 11,4 triệu tấn gạo trong kho dự trữ quốc gia, giảm hơn so với số lượng gạo dự trữ trước đó ở mức 18,7 triệu tấn.

Kể từ tháng 5/2014, tổng cộng đã có 13 phiên đấu thầu với tổng mức giá trị hợp đồng đạt khoảng 53,9 tỷ baht (1,53 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.