Thái xét dự án nghiên cứu khí quyển NASA vào 26/6

Thái Lan sẽ xem xét đề nghị sử dụng sân bay U-Tapao của Cục quản lý hàng không và quản trị không gian quốc gia Mỹ trong ngày 26/6 tới.
Nội các Thái Lan sẽ cân nhắc đề nghị sử dụng sân bay U-Tapao của Cục quản lýhàng không và quản trị không gian quốc gia Mỹ (NASA) trong buổi họp ngày 26/6tới.

Đây cũng là hạn chót trước khi NASA quyết định rút dự án nếu nhận đượcquyết định phê chuẩn quá muộn.

Tại buổi họp báo ngày 21/6, Bộ trưởng ngoại giao Thái Lan SurapongTovichakchaikul cho biết, dự án nghiên cứu khí quyển đã được tiến hành từ năm2011 với sự hợp tác giữa NASA và Cơ quan phát triển công nghệ không gian vàthông tin địa lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan.

Sở dĩ đề nghị của NASA không nằm trong chương trình nghị sự của Chính phủ tuầnnày do chưa nhận được đầy đủ ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cơ quan liênquan.

NASA đã gửi thư cho chính phủ Thái Lan thông qua Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok nóirằng dự án nghiên cứu khí quyển sẽ bị hủy nếu không nhận được phê chuẩn theo hạnđịnh.

Lý do NASA đưa ra là họ không đủ thời gian vận chuyển trang thiết bị sangBangkok để kịp triển khai dự án.

Ông Surapong nhấn mạnh việc hủy bỏ dự án của NASA sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh củaThái Lan trước cộng đồng quốc tế, nhất là đối với Singapore và Campuchia - haiquốc gia đã cho phép NASA thực hiện dự án nghiên cứu khí quyển.

Thái Lan sẽ mất cơ hội tiếp thu tri thức khoa học về dự báo thời tiết và mây mưanếu không phê chuẩn đúng hạn./.

Lê Minh Hưởng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Vì sao bệnh nhân ung thư hiếm khi mắc Alzheimer?

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra tế bào ung thư tiết ra một loại protein có tên là Cystatin C, đóng vai trò như một "người hùng" giấu mặt trong cuộc chiến chống lại sự sa sút trí tuệ.

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.