Thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ và chiến sỹ tỉnh Lào Cai

Đoàn cán bộ, nhân dân tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ tỉnh Lào Cai tăng cường cho tỉnh Thủ Dầu Một trước đây (nay là Bình Dương) trong kháng chiến chống Mỹ.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), từ ngày 13-15/4, ông Huỳnh Văn Nhị, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương và đoàn cán bộ, nhân dân tỉnh Bình Dương đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ tỉnh Lào Cai tăng cường cho tỉnh Thủ Dầu Một trước đây (nay là Bình Dương) trong kháng chiến chống Mỹ.

Đoàn đã thăm hỏi, cảm ơn, động viên và tặng quà các cựu chiến binh với trị giá số tiền và quà tặng gần 700 triệu đồng.

Nhân chuyến thăm này, đoàn cũng sẽ ghi nhận những khó khăn của các cựu chiến binh nhằm tiếp tục có biện pháp giúp đỡ họ trong cuộc sống.

Theo ông Huỳnh Văn Nhị, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, nhân dân hai tỉnh Sông Bé (gồm Bình Dương và Bình Phước) và Lào Cai kết nghĩa trước đây; là dịp tri ân những cán bộ, chiến sỹ con em của tỉnh Lào Cai từng tăng cường cho chiến trường miền Đông Nam bộ, trong đó có tỉnh Thủ Dầu Một trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục