Thân nhân hành khách MH370 nghi ngờ tuyên bố của Malaysia

Thân nhân hành khách Trung Quốc trên chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines ngày 6/8 đã gửi bức thư bày tỏ rằng họ "hết sức nghi ngờ" về tuyên bố của Kuala Lumpur về mảnh vỡ MH370.
Thân nhân hành khách MH370 nghi ngờ tuyên bố của Malaysia ảnh 1Nhiều thân nhân hành khách Trung Quốc vẫn nghi ngờ thông báo của Malaysia (Nguồn: AFP)

Thân nhân hành khách Trung Quốc trên chuyến bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines ngày 6/8 đã gửi bức thư bày tỏ rằng họ "hết sức nghi ngờ" về tuyên bố của Kuala Lumpur, cho rằng mảnh vỡ tìm thấy ở đảo Reunion trên Ấn Độ Dương là của MH370.

Trong một lá thư viết tay ký tên "Tất cả các thân nhân hành khách MH370," được đăng tải trên các mạng xã hội Trung Quốc, gia đình các hành khách trên chuyến bay đề nghị chính phủ Malaysia phải cử đại diện cấp cao gặp gỡ họ để "cung cấp giải thích xác đáng."

Trước đó, hôm 5/8, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thông báo mảnh vỡ cánh máy bay tìm được ở đảo Reunion, hiện đang được kiểm tra ở Toulouse (Pháp), chính là của MH370, cho dù cơ quan công tố Pháp mới nói rằng "có khả năng cao."

Ngày 6/8, Bộ trưởng Giao thông Malaysia cũng cho biết các chuyên gia đã nhặt được thêm mảnh vỡ cửa sổ, nệm ghế máy bay ở Reunion và đã giao cho phía Pháp xử lý.

Chuyến bay MH370 đã mất tích hôm 8/3/2014 khi trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, chở theo 239 người, trong đó có 153 hành khách Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục