Thực sự cần có “trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”
Toàn cầu hóa và sựtiến bộ nhanh chóng về kỹ thuật mang lại nhiều cơ hội cho việc phát triển kinhtế và xã hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng như khủnghoảng kinh tế, ô nhiễm môi trường, nghèo đói, và nhiều vấn đề khác, nhất là đốivới các nước đang phát triển như Việt Nam.
Trước đây, nhiều doanh nghiệp lo ngại rằng hoạt động như tài trợ, từ thiện lànhững hoạt động công ty tình nguyện cống hiến cho xã hội, và chi phí để thựchiện các hoạt động đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.
Tuy vậy, thực tế đã chỉ ra rằng, một doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xãhội của mình sẽ có được sức mạnh vô hình từ niềm tin và sự ủng hộ của chínhquyền, khách hàng, đối tác, tạo dựng được nền tảng bền vững của các hoạt độngkinh doanh trong tương lai.
Hiểu được giá trị này, trách nhiệm xã hội đã trở thành một trong những triết lýkinh doanh cơ bản của nhiều doanh nghiệp trong những năm gần đây. Biến đổi khíhậu và ô nhiễm môi trường là vấn đề căng thẳng mà Chính phủ, cộng đồng và cácdoanh nghiệp đang chung tay giải quyết. Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam như Tậpđoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Tân Á Đại Thành đang lựa chọn phát triểnbền vững bằng việc sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, có tráchnhiệm với toàn thể xã hội, chung tay, đồng hành chống lại các hậu quả của biếnđổi khí hậu và ô nhiễm môi trường qua những hành động thiết thực.
Sản xuất thân thiện với môi trường là khả thi
Xu thế chung tất yếu của nền kinh tế thế giới là tiết kiệm năng lượng, hướng đếncác sản phẩm xanh. Với nỗ lực của mình, tập đoàn Tân Á Đại Thành đã cam kết vàcho ra thị trường các sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời được nhiềukhách hàng lựa chọn. Đây là sản phẩm không chỉ tiết kiệm điện mà rất thân thiệnvới môi trường, góp phần trong mục tiêu tiết kiệm điện quốc gia.
Trong kế hoạch áp dụng sản xuất xanh, Tân Á Đại Thành đang đầu tư, nâng cấp máymóc hiện đại hơn nhằm đưa ra những sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệmnhiên liệu, thời gian sản xuất, hạ giá thành nhưng sản phẩm vẫn luôn đạt đến độhoàn hảo về chất lượng. Hơn 3000 cán bộ công nhân viên của Tân Á Đại tự nguyện và hào hứng thựchiện tiết kiệm điện trong công việc sản xuất hàng ngày, giúp doanh nghiệp tiếtkiệm được chi phí sản xuất.
Tuy còn gặp phải những thách thức về tính khả thi và hiệu quả của công nghệ xanhchưa cao, thời gian nghiên cứu và thử nghiệm kéo dài, nhưng cũng giống như tráchnhiệm xã hội của doanh có thể không mang lại lợi nhuận trước mắt nhưng có thểmang lại những lợi ích lâu dài, Tân Á Đại Thành vẫn kiên trì thực hiện mục tiêuđã đề ra.
Gần đây, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lựcViệt Nam và Tập đoàn Tân Á Đại Thành là hai trong số các doanh nghiệp đồng hànhcùng chương trình “Giờ Trái Đất 2012” do Bộ Công Thương chủ trì, phát đi thôngđiệp về định hướng phát triển cũng như trách nhiệm của tập đoàn với xã hội.
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cam kết sẽ hỗ trợ thắp sáng hiệu quả và tiết kiệmcho 250 phòng học tại 5 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, mỗitỉnh 50 phòng học.
Tập đoàn Tân Á Đại Thành sẽ tặng 1 giàn nước nóng năng lượng mặt trời dung tích2.000 lít cho một trại trẻ mồ côi, khuyết tật tại Hà Nội khi có 5.000 hộ gia đìnhsử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời của công ty.
Cần sự chung tay của người tiêu dùng
Bất cứ nỗ lực nào để giảm bớt hay ngừng những hoạt động có hại cho môi trường,cho phát triển bền vững đòi hỏi sự thay đổi hành vi một cách tổng thể và lâudài. Không đơn thuần là chỉ cần tắt bớt đèn để tiết kiệm điện, dùng vòi tắm đểtiết kiệm nước, in 2 mặt giấy, hay tắt điện xe máy, ô tô khi chờ đèn đỏ lâu, màchúng ta cần nghĩ toàn diện hơn về cách chúng ta học tập, làm việc, cách chúngta tiêu dùng, đi lại.
Nếu chúng ta làm việc hiệu quả hơn, năng suất hơn, nếu người tiêu dùng đủ sángsuốt tiêu dùng vừa đủ cho nhu cầu của mình, chắc chắn mỗi cộng đồng sẽ tiết kiệmđược một con số khổng lồ về năng lượng, tài nguyên dùng cho việc thắp sáng vàsản xuất.
Những kết quả hữu hình từ những chương trình cụ thể như Giờ Trái Đất có thể chỉlà có 3.000-4.000 người tham dự Giờ Trái Đất, tiết kiệm được một con số Xnào đó trong 1 giờ tắt đèn, số doanh nghiệp đưa ra cam kết. Lâu dài hơn, khôngai có thể đứng ngoài cuộc. Điều quan trọng có lẽ là cần một sự thay đổi về tưduy, hành động và thói quen của nhiều hơn nữa từ những nhà sản xuất và ngườitiêu dùng./.