Thanh Hóa: Hạ tải quả đồi bản Đỏ chống nguy cơ sạt lở đất

Dự kiến, khối lượng đất đá hạ tải, cắt cơ trên đồi bản Đỏ ( huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) khoảng 60.000m3 nhằm phòng tránh sạt lở đất, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/9, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), liên quan đến vết nứt lớn được phát hiện gần đây trên quả đồi bản Đỏ, xã Phú Thanh, trực tiếp đe dọa an toàn và tính mạng của hàng chục hộ dân, hiện nay, lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện phương án khắc phục.

Sở Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ cho Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ II Thanh Hóa huy động nhân lực, phương tiện máy móc cắt cơ đồi bản Đỏ bị nứt để giảm tải, nhằm chống sạt lở khi có mưa xuống.

Phương án này Sở Giao thông Vận tải trình và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận.

Dự kiến, khối lượng đất đá hạ tải, cắt cơ trên đồi bản Đỏ khoảng 60.000 m3. Việc hạ tải, cắt cơ là một trong những giải pháp phòng tránh sạt lở đất, đặc biệt trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Hiện nay, các đơn vị được giao nhiệm vụ đang dọn dẹp, đào đất, hạ mái taluy dương tại quả đồi bản Đỏ.

Như phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão số 3, hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to gây sạt lở, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ách tắc cục bộ trên một số tuyến giao thông.

Tại Km20+800 Quốc lộ 15, địa phận xã Phú Thanh (Quan Hóa) xuất hiện vết nứt taluy dương có nguy cơ cao xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 200m, chiều cao khoảng 15-30m, bề rộng vết nứt khoảng 0,5-1m. Vị trí quả đồi xuất hiện vết nứt gần khu vực có 10 hộ với 38 nhân khẩu đang sinh sống và 2 xưởng chế biến lâm sản.

Sau khi sự cố xảy ra, huyện Quan Hóa phối hợp Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa khắc phục đất đá rơi xuống tuyến đường. Huyện Quan Hóa tổ chức di dời các hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi ở an toàn. Đồng thời, căng dây, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, cử người trực gác 24/24 giờ hướng dẫn phương tiện giao thông qua lại an toàn.

Kiểm tra thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra đối với tuyến Quốc lộ 15 qua địa bàn huyện Quan Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang yêu cầu, Sở Giao thông Vận tải khẩn trương có phương án xử lý, khắc phục ngay vị trí đoạn tuyến có nguy cơ sạt lở nêu trên để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến và tài sản của các hộ dân nằm dọc phía bên phải tuyến Quốc lộ 15./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.