Nắng nóng bao trùm, cảnh báo nhiều vùng có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, 64 khu vực rừng thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy ở cấp cực kỳ nguy hiểm và cấp nguy hiểm, là những vùng đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.

Hệ thống cảnh báo cháy rừng. (Nguồn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm)
Hệ thống cảnh báo cháy rừng. (Nguồn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm)

Sáng 10/4, Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) và nguy cơ cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) đối với 64 điểm tại khu vực Nam Bộ.

Cũng trong sáng nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), phát đi thông tin cảnh báo trong ngày hôm nay 10/4 và ngày mai, 11/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến từ 35-36 độ C.

Đáng chú ý, do nắng nóng bao trùm nhiều khu vực và độ ẩm thấp, nên nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và cháy rừng có thể xảy ra tại khu vực Nam Bộ.

Trong điều kiện thời tiết trên, hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm, đã đưa ra cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) đối với 27 khu vực rừng, tập trung tại khu vực Nam Bộ.

Các khu vực rừng thuộc nhóm cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V, tập trung ở một số huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Các huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Đồng Phú, thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước); Bến Cầu, Dương Minh Châu, thị xã Hòa Thành (tỉnh Tây Ninh); Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai); An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Kiên Hải, Kiên Lương Huyện, Hòn Đất, thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang); thị xã Ngã Năm, Châu Thành, Long Phú (tỉnh Sóc Trăng); Trần Văn Thời, U Minh, Ngọc Hiển, Năm Căn, Thới Bình (tỉnh Cà Mau).

Hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm Lâm cũng cảnh báo 37 khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV tại Nam Bộ, bao gồm: Châu Thành, Gò Dầu, Tân Biên, Tân Châu, thị xã Trảng Bàng, thành phố Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh); Côn Đảo, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu); Tân Hưng, thành phố Tân An, Mộc Hóa, Đức Hòa, Bến Lức (tỉnh Long An); Châu Thành, Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).

Cùng với đó là các địa phương như Gò Công Đông, Tân Phước, thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang); Ba Tri, Bình Đại (tỉnh Bến Tre); Phú Quốc, thành phố Hà Tiên, Châu Thành, Giang Thành (tỉnh Kiên Giang); Duyên Hải, Châu Thành, Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh); Tịnh Biên, Chợ Mới, Châu Thành, Tri Tôn, Châu Phú, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang); Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau)./.

Tin cùng chuyên mục

Người lính Trường Sa chắt chiu từng giọt nước ngọt để giữ màu xanh cho cây nơi đảo xa nắng gió. (Ảnh: TTXVN phát)

Cây cũng "học làm lính" ở nơi đầu sóng

Giữa nắng gió và vị mặn của biển khơi, Trường Sa hiện lên không chỉ với hình ảnh những người lính kiên cường mà còn với màu xanh bền bỉ của cây cối. 

Hiện trường vụ sạt lở trên tuyến kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Sạt lở nghiêm trọng trên kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau

Vụ sạt lở với chiều dài gần 30m, chiều sâu hơn 10m gây thiệt hại hoàn toàn 4 căn nhà xuống sông và có 2 căn nhà bị ảnh hưởng bắt buộc phải di dời, ước thiệt hại về tài sản khoảng 900 triệu đồng.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Dông lốc gây thiệt hại nặng tại Đồng Tháp

Trận dông lốc làm 24 căn nhà của người dân bị tốc mái, 1 điểm trường bị hư hỏng phần mái hoàn toàn. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên 630 triệu đồng, tuy nhiên, không ghi nhận thương vong.