Thanh Hóa: Khởi tố lái xe gây tai nạn làm hai người tử vong

Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông, người điều khiển xe ôtô gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong vào ngày 27/3.
Thanh Hóa: Khởi tố lái xe gây tai nạn làm hai người tử vong ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Ngày 6/4, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thông (39 tuổi, phường Thiệu Dương,thành phố Thanh Hóa), lái xe của Chi cục Thủy sản tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ."

Thông là người điều khiển xe ôtô gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong vào ngày 27/3. Bị can Nguyễn Văn Thông được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Như tin đã đưa, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 27/3, xe ôtô bán tải biển số 36M-002.67 do lái xe Nguyễn Văn Thông điều khiển, chở lãnh đạo và một số cán bộ của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đến sân bay Thọ Xuân (huyện Thọ Xuân) để bay vào thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá.

[Thanh Hóa: Xe biển xanh mất lái lao lên vỉa hè làm 2 người tử vong]

Khi tới ngã ba giao nhau giữa đường Cao Sơn với đường vào khu dân cư Bắc Sơn 2, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa thì xe ôtô bán tải va chạm với xe máy biển số 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (66 tuổi, ngụ phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa) điều khiển.

Do mất lái, xe ôtô lao lên vỉa hè và đâm vào 2 người đàn ông đang ngồi bán hoa quả trên vỉa hè.

Hậu quả vụ tai nạn làm một người tại hiện trường và một người tử vong tại bệnh viện, ông Lê Hải Đàm bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục