Thanh Hóa nỗ lực tìm 9 ngư dân gặp nạn trên biển

Đã qua 9 ngày tìm kiếm, nhưng tới trưa 24/10 vẫn chưa có thông tin gì về 9 ngư dân của huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, gặp nạn trên biển.
Sáng 24/10, Ông Nguyễn Văn Ấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết qua 9 ngày nỗ lực tìm kiếm, nhưng đến trưa 24/10 vẫn chưa có manh mối gì về chiếc tàu cá của anh Nguyễn Văn Hợp, ở thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, bị mất liên lạc trên biển.

Ban tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã có thông báo về trường hợp tàu cá mất tích với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, để phối hợp tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó, vào ngày 23/9/2010, tàu khai thác lưới chụp mực của anh Nguyễn Văn Hợp, mang số đăng ký TH 90455TS, công suất 110CV, dời bến đi khai thác, trên tàu có 9 lao động đều ở cùng xã Ngư Lộc.

Đến ngày 16/10, khi nghe thông tin có rãnh thấp và bão xa, anh Hợp tin cho các tàu cá khác và cùng các thành viên trên tàu kéo neo để trở về bến. Trên đường trở về bến đến tọa độ 19 độ 32' Bắc, 109 độ 48' Đông thì tàu bị mất liên lạc vào lúc 13 giờ.

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, các ngành chức năng cùng với gia đình đã phối hợp huy động các phương tiện đi tìm kiếm; thông báo cho các tàu khai khác khác ở Nam Định, Nghệ An cùng phối hợp tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy.Chính quyền địa phương cho biết: Hầu hết những người ở trên tàu bị nạn đều là lao động chính trong gia đình.

Trước mắt địa phương sẽ hỗ trợ cho những gia đình khó khăn, đồng thời kêu gọi cộng đồng dân cư hỗ trợ, giúp đỡ để họ sớm ổn định cuộc sống.
Những ngư nhân gặp nạn gồm:
1. Nguyễn Văn Hợp, sinh năm 1984, chủ tàu, ở thôn Thắng Tây.
2. Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1979, máy trưởng, ở thôn Thành Lập.
3. Nguyễn Văn Sửu, sinh năm 1963, ở thôn Thắng Tây.
4. Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1956, ở thôn Bắc Thọ.
5. Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1984, ở thôn Thắng Phúc.
6. Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1984, ở thôn Chiến Thắng.
7. Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1984, ở thôn Minh Thắng.
8. Đồng Văn Sơn, sinh năm 1984, ở thôn Nam Vượng.
9. Trần Văn Bình, sinh năm 1984, ở thôn Thắng Tây.

Nguyễn Mai Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục