Thành lập mạng lưới chống tin giả đầu tiên ở khu vực Đông Á-TBD

Để góp phần chống lại tin giả trong không gian mạng, Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần này khởi động Mạng Truyền thông Kỹ thuật số Toàn cầu (DCN) ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.
Thành lập mạng lưới chống tin giả đầu tiên ở khu vực Đông Á-TBD ảnh 1Toàn cảnh sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 18/10, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã tổ chức lễ khởi động Mạng Truyền thông Kỹ thuật số Toàn cầu ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương.

Đây là hoạt động nằm trong sự kiện công bố thành lập Mạng Truyền thông Kỹ thuật số Toàn cầu (DCN) ở khu vực Đông Á-Thái Bình Dương do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng hướng tới bảo vệ thông tin chính xác.

Sự kiện diễn ra tại thành phố Sydney (Australia) vào ngày 17/10 quy tụ các nhà lãnh đạo tư tưởng, những người có ảnh hưởng và các chuyên gia kỹ thuật số từ khắp Đông Á - Thái Bình Dương để xem xét những đổi mới, đột phá và thách thức đối với hệ thống thông tin đang ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh, chính trị, xã hội và thế giới.

[Các nước ASEAN chung tay xử lý tin sai sự thật trên không gian mạng]

Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Mạng lưới Truyền thông Số (DCN - Digital Communications Network) là một mạng lưới toàn cầu độc lập, ban đầu được phát triển như một cơ chế chống lại thông tin sai lệch, hỗ trợ tính toàn vẹn của thông tin và hỗ trợ các cộng đồng kiên cường.

Giờ đây, DCN tập hợp nhiều nhà lãnh đạo, nhà phát triển, người có ảnh hưởng và người dùng kỹ thuật số cũng như nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa báo chí kỹ thuật số và báo chí truyền thống. Vụ Văn hóa Giáo dục thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối hợp cùng DCN để đưa mô hình độc đáo này đến khu vực Đông Á-Thái Bình Dương nhằm phát triển các quan hệ đối tác quốc tế.

Theo bà Mary Beth Polley - Tham tán Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam: "Việc khởi động DCN nhằm thực hiện một điều rất đơn giản là làm sao để bảo vệ thông tin chính xác và chất lượng cao không bị thao túng. Hiện nay, có rất nhiều thông tin giả và chúng ta phải đảm bảo rằng nhiều người nhất có thể được tiếp cận với thông tin chính xác. Đó là một thách thức thật sự trong không gian số rất ồn ào hiện nay."

Sáng kiến này được khởi động đầu tiên tại châu Âu vào năm 2015, sau đó được mở rộng tại Mỹ Latinh vào năm 2022. Sau khi mở trung tâm thứ 3 tại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến mở thêm trung tâm DCN tại châu Phi vào tháng 11/2023./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục